Giảm giá nhưng hàng điện máy vẫn ế

Hiện sức tiêu thụ các mặt hàng điện máy đang giảm mạnh. Để kích cầu tiêu dùng, nhiều siêu thị điện máy đồng loạt tung ra những chương trình khuyến mại khủng nhằm hút khách, xả hàng tồn... nhưng tình hình kinh doanh vẫn ế ẩm.

Những ngày này, nhiều siêu thị điện máy liên tục đưa ra ưu đãi, giảm giá từ 10 - 50% cho các sản phẩm điện gia dụng, điện lạnh. Không chỉ giảm giá, các siêu thị điện máy còn đưa ra chương trình tặng quà khách mua hàng.

Tại siêu thị điện máy Pico trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), ngoài ưu đãi về giá cho các sản phẩm, khách hàng còn được tặng quà là gói ứng dụng giải trí trị giá 2,3 triệu đồng khi mua tivi; hoặc tặng chuột không dây, túi đựng máy tính, cáp sạc... cho mặt hàng máy tính. Không chịu thua kém, hệ thống siêu thị điện máy Media Mart tổ chức chương trình khuyến mại “Cuối tuần giảm giá thần tốc” cho nhiều mặt hàng.

Ngoài ra, khách mua bình nóng lạnh, máy lọc nước còn được tặng dây cấp nước, bộ lõi lọc và công lắp đặt trị giá 400.000 đồng; Tặng bộ nồi trị giá 700.000 đồng cho khách hàng mua nồi cơm điện tử trị giá 3 triệu đồng; Tặng phích nước Rạng đông cho lò vi sóng trị giá từ 2 triệu đồng.
Mặc dù các siêu thị, cửa hàng điện máy đang tổ chức chương trình khuyến mại, giảm giá nhưng sức mua không tăng. Đại diện siêu thị HC trên phố Thái Thịnh cho biết: Trước đây, vào thời kỳ cao điểm, bình quân mỗi ngày siêu thị thu hút khoảng 1.000 lượt khách hàng nhưng đến nay chỉ có khoảng 200 lượt người đến tham quan, mua sắm.

Thậm chí có ngày chỉ có vài chục khách đến siêu thị nhưng chỉ là đến tham quan, khảo giá chứ không mua hàng. Lý giải nguyên nhân khiến sức tiêu thụ mặt hàng điện máy giảm mạnh, đại diện các siêu thị có chung ý kiến: Năm nay dịch Covid-19 kéo dài, bão lụt liên miên ở miền Trung khiến nhiều ngành nghề bị giảm sút, cần một thời gian dài nữa mới hồi phục.

Người dân tại các TP lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh lo ngại thời gian tới phải đối mặt với nhiều khó khăn nên thắt chặt chi tiêu khiến việc tiêu thụ hàng điện máy gặp khó khăn. Đặc biệt, nhiều văn phòng, căn hộ chậm được xây dựng dẫn đến các thiết bị điện máy thường được trang bị cũng chậm tiêu thụ hơn mọi năm.
Theo chuyên gia bán lẻ Vũ Vinh Phú, đa phần các sản phẩm được khuyến mại, giảm giá chủ yếu là hàng tồn kho nên những mẫu mã đã lạc hậu, khó có thể thu hút được người tiêu dùng. Ngoài ra chương trình khuyến mại được các siêu thị tổ chức quanh năm, nên việc mong muốn sức mua tăng vào thời điểm giao mùa thông qua khuyến mại là khó đạt được.

“Mặc dù sức mua thời điểm này không tăng như mong muốn nhưng rất có thể vào thời điểm cận Tết Nguyên đán nhu cầu mua sắm hàng điện máy sẽ tăng trở lại”- ông Vũ Vinh Phú dự báo.

Thu Hương

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bien-dong-thi-truong-giam-gia-nhung-hang-dien-may-van-e-402652.html