Giảm giá tour tới 35% tại Lễ hội du lịch và văn hóa ẩm thực Hà Nội 2021

Gần 1.000 nhóm tour du lịch tới tất cả điểm đến trong nước sẽ được giảm giá từ 15 - 35% trong dịp Lễ hội du lịch và văn hóa ẩm thực Hà Nội 2021, diễn ra từ ngày 16 - 18/4 tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Ông Nguyễn Gia Phương – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội cho biết, Lễ hội du lịch và văn hóa ẩm thực Hà Nội 2021 diễn ra từ ngày 16 – 18/4 tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, nhà Bát Giác và các tuyến phố lân cận. Điểm nhấn của sự kiện này là việc công bố các sản phẩm du lịch mới sau đại dịch Covid-19; giới thiệu sản phẩm, địa điểm du lịch đặc trưng của Thủ đô và sự tham gia của các tỉnh, thành phố trên cả nước mang tới hình ảnh du lịch, văn hóa, ẩm thực địa phương.

Khoảng 200 gian hàng sẽ góp mặt tại lễ hội lần này, trong đó khu quảng bá sản phẩm kích cầu du lịch quy mô khoảng 150 gian hàng, gồm đại diện 12 tỉnh/thành phố (Khánh Hòa, Bình Định, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ); các doanh nghiệp du lịch, hãng hàng không; các khu, điểm du lịch tại Hà Nội và trên cả nước.

Tham quan Hà Nội về đêm bằng xe bus 2 tầng là một sản phẩm mới của du lịch Thủ đô. Nguồn: Vietnam Sightseeing

Tham quan Hà Nội về đêm bằng xe bus 2 tầng là một sản phẩm mới của du lịch Thủ đô. Nguồn: Vietnam Sightseeing

Trong khuôn khổ sự kiện, Sở Du lịch Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị "Công bố các sản phẩm du lịch nội địa năm 2021" vào ngày 16/4; đồng thời tổ chức các đoàn khảo sát sản phẩm dịch vụ du lịch tại huyện Đan Phượng, huyện Ba Vì... Bà Đặng Hương Giang – Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, rất nhiều tour du lịch tham quan Hà Nội và các địa phương trên cả nước sẽ được giới thiệu tại lễ hội, với nhiều hình thức khuyến mãi, giảm giá từ 15 - 35% giá tour, nhiều voucher và quà tặng kèm theo hấp dẫn.

"Khác với những lần tổ chức trước đây, sự kiện lần này nhằm tạo ra một 'cú hích' để thu hút mọi người đi du lịch trở lại, sau một thời gian dài ngành du lịch gặp khó khăn vì dịch bệnh. Gần 1.000 nhóm sản phẩm sẽ được công bố, là những tour du lịch được làm mới lại và bổ sung thêm các yếu tố hấp dẫn hơn. Các sản phẩm du lịch tại Thủ đô cũng được giới thiệu trong dịp này, để du khách cả nước biết tới một vẻ đẹp Hà Nội rất khác, sâu sắc và đậm nét hơn" – bà Đặng Hương Giang cho biết.

Theo đại diện Sở Du lịch Hà Nội, ngoài những sản phẩm truyền thống, đơn vị này đã chỉ đạo và kết nối các doanh nghiệp lữ hành, các đơn vị cung ứng dịch vụ, các điểm đến trên địa bàn xây dựng một số sản phẩm mới, hấp dẫn để phục vụ du khách khi đến Hà Nội như: Trải nghiệm tour “Đêm thiêng liêng – sáng ngời tinh thần Việt” tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, tour đêm “Giải mã Hoàng Thành Thăng Long”, city tour Hà Nội về đêm, chương trình trải nghiệm, khám phá văn hóa, ẩm thực, sinh hoạt nông nghiệp tại Bảo tàng Dân tộc học…

Tour du lịch trải nghiệm "Đêm thiêng liêng" tại Hỏa Lò. Nguồn: Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò

Ngoài các không gian về du lịch, khu vực giới thiệu văn hóa ẩm thực Hà Nội được bố trí tại Cung Thiếu nhi Hà Nội sẽ giới thiệu những món ăn đặc trưng của Thủ đô như phở Hà Nội, bún thang, bánh khúc, bánh cuốn Thanh trì, bánh cốm, trà Việt, cà phê trứng… Một số nghệ nhân, chuyên gia ẩm thực sẽ có chương trình giao lưu, chia sẻ về văn hóa ẩm thực Hà Nội./.

Hải Nam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/san-tour/giam-gia-tour-toi-35-tai-le-hoi-du-lich-va-van-hoa-am-thuc-ha-noi-2021-848158.vov