Giảm nguy cơ tái nghèo nhờ… tham gia bảo hiểm

Trong những năm qua, tiêu chí về BHYT, BHXH trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vào mục tiêu xây dựng NTM, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh. Kết quả này có sự đóng góp tích cực của Hội ND các cấp.

“Chiến thuật”… mưa dầm, thấm lâu

Được cán Hội ND xã Nhân Thắng (huyện Gia Bình) thường xuyên tuyên truyền những lợi ích và ý nghĩa của chính sách BHYT, gia đình ông Trần Văn Tỵ ở thôn Nhân Hữu tích cực tham gia BHYT. Gia đình ông Hữu có 5 nhân khẩu, tất cả mọi người đều tham gia BHYT đã 3 năm nay. Theo ông Tỵ, dẫu gia đình ông thuần nông chỉ làm ruộng, kinh tế chẳng dư dả là bao, nhưng cũng dành dụm khoản tiền để cả nhà cùng tham gia BHYT, phòng những khi chẳng may ốm đau bệnh tật. Ông Tỵ bộc bạch: “Người nông dân như chúng tôi nếu chẳng may bị bệnh mà không có thẻ BHYT, chắc không xoay xở nổi, có khi trở thành hộ nghèo”.

Hội ND xã Nhân Thắng hiện có trên 2.000 hội viên sinh hoạt tại 7 chi hội trực thuộc. Thực hiện chỉ đạo của Hội ND tỉnh Bắc Ninh về tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện, Hội ND xã đã có những cách làm hiệu quả, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia BHYT, BHXH.

Các cấp Hội ND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức các hội thi tuyên truyền sân khấu hóa đưa chính sách BHXH, BHYT đến gần hơn với nông dân. ảnh: Thu Hà

Ngoài việc tuyên truyền những nội dung cơ bản của chính sách BHYT, BHXH trên hệ thống loa truyền thanh, Hội ND xã Nhân Thắng còn triển khai nhiều biện pháp khác như lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của các chi, tổ hội.

Ông Nguyễn Văn Trường - Chủ tịch Hội ND xã Nhân Thắng cho biết: Hầu hết người dân trong xã đều là nông dân sản xuất nông nghiệp, còn nhiều hộ gia đình kinh tế khó khăn nên nhận thức về lợi ích của việc tham gia BHYT chưa cao. Hàng năm, Ban chấp hành Hội ND xã đã xây dựng kế hoạch, tham mưu với Đảng ủy, UBND xã về công tác tuyên truyền BHYT, BHXH, phân công chủ tịch HND xã làm đại lý thu BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, tại các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, bên cạnh việc phổ biến các chủ trương, chính sách BHYT, BHXH, Hội ND xã trực tiếp tư vấn, giải đáp các thắc mắc của người dân trong trình tự thủ tục; đồng thời lắng nghe, kịp thời phản ánh những ý kiến, kiến nghị của người dân về công tác khám chữa bệnh ban đầu. Từ đó giúp cơ quan y tế và BHXH các cấp có sự điều chỉnh nâng cao chất lượng phục vụ và tạo dựng niềm tin đối với người dân.

Hàng tháng, ông Trường tiến hành rà soát, thống kê theo dõi những trường hợp đến hạn đổi thẻ để thông báo và làm thủ tục đăng ký đổi thẻ mới, đảm bảo quá trình tham gia BHYT được liên tục và quyền lợi cho người tham gia.

Nhờ khéo léo sáng tạo, số hội viên nông dân của xã Nhân Thắng tham gia BHYT ngày càng tăng qua các năm. Năm 2013 toàn xã có 387 hội viên nông dân tham gia, thì đến cuối năm 2017 đã có gần 1.900 hội viên nông dân (chiếm trên 93% tổng số hội viên) tham gia BHYT.

Tăng cường tuyên truyền, vận động

Tháng 8.2016, Hội ND và BHXH tỉnh Bắc Ninh ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động nông dân tham gia BHXH, BHYT giai đoạn 2016 - 2020 đã cụ thể hóa các giải pháp từ công tác chỉ đạo triển khai đến các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động trong hệ thống tổ chức Hội ND.

Theo đó, ngành BHXH và Hội ND tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp tổ chức 8 lớp đào tạo và cấp chứng chỉ đại lý thu BHXH, BHYT cho 576 người; xây dựng mạng lưới 107 đại lý gồm 4 đơn vị Hội ND cấp huyện ký làm đại lý trực tiếp (Tiên Du, Lương Tài, TX.Từ Sơn, TP.Bắc Ninh) và 103 đại lý do Hội ND cấp cơ sở trực tiếp ký với ngành BHXH tại 4 đơn vị huyện còn lại. Nhờ đào tạo bài bản, chuyên nghiệp các đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn được nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền; hoạt động năng nổ, tích cực đến từng hộ gia đình vận động, tuyên truyền, tư vấn giúp người dân hiểu biết tường tận về chính sách BHXH, BHYT; các thủ tục tham gia BHXH, BHYT. Nhờ đó, mang lại hiệu quả rõ rệt số lượng người dân tham gia bảo hiểm ngày càng tăng cao.

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh và BHXH tỉnh còn tăng cường công tác tuyên truyền thông qua các buổi đối thoại chính sách BHXH, BHYT với hội viên, nông dân; các buổi sinh hoạt chuyên đề tại chi, tổ hội; cấp phát tờ rơi tuyên truyền thông qua bản tin và trang thông tin điện tử của hai ngành… Hai ngành đã tổ chức được 50 buổi tập huấn, truyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT cho 4.587 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; tổ chức 22 cuộc hội nghị đối thoại, phổ biến chính sách BHYT, BHXH cho 2.926 cán bộ, hội viên, nông dân với sự tham gia của lãnh đạo các ngành: BHXH, y tế, Hội ND, góp phần giải đáp các vướng mắc của hội viên trong quá trình tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, nông dân trong quá trình tham gia BHXH, BHYT, hai ngành đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho nông dân. Một số trường hợp hội viên, nông dân bị mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế đã được Quỹ BHYT chi trả viện phí với số tiền khá lớn. Điển hình như ông Nguyễn Hoàng Vương (ngụ ấp Trường An, xã Trường Tây, cho biết, gia đình ông có 3 người và đều tham gia BHYT. Việc tham gia BHYT giúp giảm đáng kể chi phí điều trị bệnh - vốn luôn là gánh nặng với những người nông dân như ông. Việc tham gia BHYT còn là sự chia sẻ của mọi người đối với cộng đồng.

Vận động tăng số lượng
“Thời gian tới, Hội ND các cấp tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể, hướng tới mục tiêu đẩy mạnh công tác vận động tăng số lượng hội viên, nông dân được tiếp cận thông tin và tham gia BHYT và BHXH tự nguyện. Đồng thời tiếp tục, lồng ghép đưa hoạt động, truyền thông chính sách BHYT tự nguyện vào các chương trình công tác, hoạt động của Hội ND các cấp, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu đưa tỷ lệ hội viên, nông dân có thẻ BHYT đạt 100%; 10% lao động nông thôn tham gia BHXH tự nguyện vào năm 2023”.
Ông Nguyễn Đăng Khang - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Bắc Ninh

Không mang tính chất thu lợi nhuận
“Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, Hội ND xã đã tích cực tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, trong đó, nêu rõ, BHXH do Nhà nước đứng lên tổ chức không mang hình thức thu lợi nhuận mà mang tính chất san sẻ giữa người khỏe mạnh và người ốm, san sẻ dành dụm lúc khi còn trẻ để về sau còn hưởng chế độ già. Từ đó người dân hiểu và bước đầu hưởng ứng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình”.
Nguyễn Văn Trường - Chủ tịch Hội ND xã Nhân Thắng

Đức Thịnh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/giam-nguy-co-tai-ngheo-nho-tham-gia-bao-hiem-929689.html