Giám sát chặt 4 trọng điểm đê điều

Mùa mưa lũ năm 2020 đang đến rất gần. Việc bảo đảm an toàn các trọng điểm đê điều xung yếu đang là vấn đề cấp bách được đặt ra hiện nay.

Cống Cẩm Đình là một trong những vị trí trọng điểm đê điều trước mùa mưa lũ 2020.

Cống Cẩm Đình là một trong những vị trí trọng điểm đê điều trước mùa mưa lũ 2020.

Cống Cẩm Đình tại K1 700 đê Vân Cốc (huyện Phúc Thọ) là một trong những vị trí đê điều rất nhạy cảm với thiên tai. Ghi nhận những năm gần đây cho thấy, sự cố mạch đùn, mạch sủi dưới cống Cẩm Đình thường xuyên xuất hiện ở cả thượng và hạ lưu khi có chênh lệch mực nước. Trong khi đó, cống Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm) đã được xây dựng từ những năm 1938. Hiện, nhiều hạng mục đã xuống cấp; đặc biệt, đáy cống ở cao trình thấp, một số vị trí bị thấm nước.

Ngoài hai cống nêu trên, Hà Nội còn có hai tuyến đê, kè xung yếu. Vị trí đầu tiên là đê, kè khu vực cống Xuân Canh - Long Tửu, tương ứng K0 000 - K2 000 đê Tả Đuống (huyện Đông Anh). Do ảnh hưởng của chế độ thủy lực phức tạp tại khúc sông đoạn cửa vào, đáy sông Đuống liên tục bị bào xói, xuất hiện nhiều hố xói sâu. Những năm gần đây, tại khu vực này xảy ra nhiều sự cố đê, kè.

Trong khi đó, vị trí đê, kè đoạn cống Tân Hưng - Cẩm Hà (huyện Sóc Sơn), tương ứng K24 950 - K25 300 đê hữu Cầu hiện có 2 cống, với cao trình đáy thấp. Một vài năm về trước, tại vị trí này đã phát sinh hiện tượng nứt ngang đê, khiến vùng dân cư nơi đây hết sức lo lắng.

Phó Chi cục trưởng Chi Đê điều và phòng chống lụt bão Hà Nội Trần Thanh Mẫn cho biết, cả 4 vị trí nêu trên đều là những trọng điểm đê điều được liên ngành TP đánh giá, xác định cần đặc biệt quan tâm, theo dõi trong mùa mưa bão năm 2020. Thực tế, cống Cẩm Đình đã được Bộ NN&PTNT, UBND TP Hà Nội cho triển khai dự án xử lý cấp bách, hiện đã cơ bản thi công xong các hạng mục để khắc phục tồn tại. Cống Xuân Canh – Long Tửu cũng đã được gia cố kè hộ chân ở hai bờ. Tuy nhiên, trước diễn biến thiên tai ngày một bất thường, việc bảo đảm an toàn cho các trọng điểm đê điều này là không thể chủ quan.

Theo ông Mẫn, các địa phương có trọng điểm đề điều cần theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến bất thường tại các vị trí. Bên cạnh đó, khẩn trương lập phương án phòng chống lụt bão theo phương châm “4 tại chỗ”, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho 4 vị trí trọng điểm đê điều nêu trên trong mùa mưa lũ năm 2020.

Lâm Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/giam-sat-chat-4-trong-diem-de-dieu-384100.html