Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Ứng Hòa

Chiều 18-9, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch

Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay tại huyện Ứng Hòa.

Đoàn giám sát làm việc tại huyện Ứng Hòa.

Theo báo cáo, huyện Ứng Hòa có 31 kiến nghị với thành phố liên quan đến lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai, hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Đến nay, 28 kiến nghị đã có văn bản trả lời không có phản hồi của cử tri. Dù có cố gắng, nhưng công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý kinh tế những năm trước đây của huyện còn nhiều hạn chế; việc phát hiện và xử lý không kịp thời, dẫn đến phát sinh đơn, thư, khiếu nại, tố cáo.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị UBND huyện Ứng Hòa thời gian tới quan tâm chỉ đạo công tác giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng. Trước mắt, UBND huyện Ứng Hòa chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công các phòng ban tham mưu cho UBND huyện giải quyết các vụ việc theo đúng thẩm quyền. Đối với các vụ việc phức tạp, UBND huyện cần chú trọng giải quyết đúng quy định, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm thời gian, trả lời cho người dân. Phó Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị HĐND huyện Ứng Hòa tăng cường giám sát; xây dựng chương trình giám sát, thực hiện phiên giải trình về các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài…

Việt Tuấn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/913279/giam-sat-ket-qua-giai-quyet-kien-nghi-cua-cu-tri-huyen-ung-hoa