Giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm

Đảng bộ TP Hạ Long luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua đó, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Thành ủy Hạ Long tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng là học sinh, tháng 1/2021.

Sau khi thực hiện sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long, Đảng bộ thành phố hiện có 98 chi, đảng bộ cơ sở với trên 22.660 đảng viên và 17.120 đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú (theo Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị). Do đặc thù có số lượng chi, đảng bộ và đảng viên đông, nên để giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy, UBKT Thành ủy và các cấp ủy đảng TP Hạ Long luôn quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, vừa xây, vừa chống, lấy xây là chính.

Đặc biệt, để tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, nhất là khi thành phố đang trong quá trình xây dựng và phát triển mạnh mẽ với nhiều dự án, công trình liên quan đến chính sách, đất đai, GPMB - những vấn đề nhạy cảm dễ dẫn đến sai phạm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ đầu năm Thành ủy đã xây dựng chương trình công tác trọng tâm, hướng về cơ sở; trong đó phân công rõ trách nhiệm của từng tổ chức, đơn vị, tránh chồng chéo, bỏ sót nội dung… Đồng thời tập trung vào các nội dung liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các vấn đề nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm, như: Quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, tài chính, chế độ chính sách, giáo dục đào tạo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quản lý khai thác, vận chuyển, kinh doanh than, cát, đá, sỏi, vật liệu xây dựng... Nhờ đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố đạt những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, nhất là trong cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên là cán bộ, lãnh đạo.

Trong năm 2020, cấp thành phố đã thực hiện 52/52 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra; cấp cơ sở thực hiện 372 cuộc; thi hành kỷ luật 28 trường hợp (khiển trách 16, cảnh cáo 3, cách chức 1, khai trừ 8). Trong đó, thành phố đã chỉ đạo kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng và 16 đảng viên; chuyển khởi tố điều tra xử lý 3 vụ việc liên quan tới cán bộ, đảng viên vi phạm. Điển hình như các vụ việc: Hoàng Minh Thuân, nguyên cán bộ địa chính UBND phường Trần Hưng Đạo, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Đào Ngọc Bảo, nguyên Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố, vi phạm pháp luật; một số cán bộ, công chức xã Đồng Sơn vi phạm trong thực thi nhiệm vụ liên quan công tác giao đất, giao rừng từ thời điểm trước sáp nhập... Cùng với đó, để tăng cường pháp chế, kỷ cương xã hội, thành phố đã chỉ đạo rà soát các vụ án, vụ việc vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm theo quy định. Trong năm 2020, thành phố đã khởi tố hình sự và xử lý theo quy định 6 vụ/2 bị can vi phạm pháp luật về rừng.

Lãnh đạo TP Hạ Long kiểm tra, giám sát một số dự án công trình trên địa bàn, tháng 1/2021. Ảnh: Đỗ Hương (Trung tâm TT-VH Hạ Long)

Thành phố cũng tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận sau kiểm tra, thanh tra; xử lý, khắc phục những vi phạm, hạn chế. Năm 2020, Thanh tra thành phố đã kiến nghị xử lý, thu hồi trên 1,8 tỷ đồng vi phạm; thu hồi và kiến nghị thu hồi 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với với 44.939,4 m2 đất cấp sai quy định. Thành phố chỉ đạo tập trung thu hồi dứt điểm về tài chính theo các kết luận thanh tra còn tồn đọng kéo dài, nhất là từ những năm 2013, 2014 theo Thông báo kết luận số 1740-TB/TU, ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với số tiền trên 884 triệu đồng; chỉ đạo thu hồi hàng tỷ đồng theo kết luận của Thanh tra Tỉnh về GPMB dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (đoạn qua huyện Hoành Bồ cũ).

Bên cạnh đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nâng cao hiệu quả các hoạt động gặp gỡ, đối thoại với nhân dân, đặc biệt là liên quan đến GPMB các dự án trọng điểm. Thành ủy Hạ Long định kỳ tổ chức giao ban giữa Thường trực Thành ủy với các bí thư chi bộ - trưởng khu, trưởng ban công tác mặt trận các khu phố trên địa bàn để tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp tổ chức đảng, đảng viên thấy rõ ưu điểm để phát huy; khuyết điểm, vi phạm để có biện pháp khắc phục, sửa chữa, góp phần tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, ngăn chặn, phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời giúp tổ chức đảng thấy rõ hơn trách nhiệm quản lý đảng viên; kịp thời ngăn chặn không để khuyết điểm trở thành vi phạm, vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, vi phạm ít nghiêm trọng trở thành nghiêm trọng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Hoài Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202104/dang-bo-tp-ha-long-giam-sat-mo-rong-kiem-tra-co-trong-tam-2528256/