Giám sát, nhắc nhở, xử phạt nghiêm vi phạm

Bên cạnh việc truy vết, khoanh vùng, thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch, các lực lượng chức năng tiếp tục giám sát, tuần tra, phát hiện và xử lý các hành vi không đeo khẩu trang, các hàng quán vỉa hè mở cửa bán hàng, tụ tập đông người. Ngày 8-5, phóng viên Báo Hànôịmới đã khảo sát thực tế tại nhiều địa phương của Hà Nội, ghi nhận sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ cơ sở, ý thức người dân trong công tác phòng dịch đã tốt hơn.

Lực lượng Công an huyện Thanh Trì tổ chức cắm chốt tại khu vực cổng Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều để bảo đảm không cho người vào, ra.

Vào cuộc khẩn trương, quyết liệt

Ghi nhận từ sáng sớm tại các khu vực hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, hồ Hoàng Cầu, hồ Thiền Quang và các công viên nhỏ..., lực lượng chức năng phụ trách địa bàn đã có mặt từ sớm yêu cầu người dân đi tập thể dục thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch mới nhất của thành phố.

Các tuyến đường, phố đều vắng vẻ, người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành việc đeo khẩu trang. Các quán trà đá, cà phê vỉa hè cũng tuân thủ đóng cửa phòng dịch. Tại các chợ dân sinh, khu vực công cộng..., người dân đều ý thức sự nguy hiểm của dịch bệnh nên đeo khẩu trang thường xuyên.

Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra xử lý vi phạm tại phố Lò Sũ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, UBND phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) đã yêu cầu lực lượng Công an phường tăng cường kiểm tra, yêu cầu các hàng ăn uống, trà đá vỉa hè không được tụ tập buôn bán để phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, UBND phường chỉ đạo 12 tổ Covid-19 cộng đồng tăng cường tuyên truyền, yêu cầu 48 hộ kinh doanh ký cam kết phòng, chống dịch bệnh; xử phạt vi phạm lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, vi phạm trật tự đô thị đối với 20 trường hợp; xử phạt 10 trường hợp có hành vi không đeo khẩu trang, với số tiền 13 triệu đồng.

Lực lượng chức năng phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) xử lý vi phạm trên các tuyến phố.

Phó Chủ tịch UBND phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) Vũ Tuấn Phong cho biết, UBND phường kích hoạt lại 5 tổ giám sát cộng đồng tại khu dân cư, phối hợp với cán bộ cơ sở, cảnh sát khu vực và lực lượng cảnh sát trật tự tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ thực hiện khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế.

Đồng thời, các lực lượng cũng tăng cường cắm chốt, tuần tra, yêu cầu các hàng quán cà phê, trà đá vỉa hè tạm dừng hoạt động và đóng cửa các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn để bảo đảm phòng dịch một cách tốt nhất. Cho đến nay, UBND phường đã phạt 5 trường hợp không đeo khẩu trang.

Theo Thượng úy Phùng Hải Đăng, Đội Cảnh sát giao thông và trật tự (Công an huyện Thanh Trì), các hàng quán quanh khu vực Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều đều đã đóng cửa để phòng dịch. Lực lượng Công an huyện đã tổ chức cắm chốt tại khu vực trên để bảo đảm không cho người vào, ra. Tính từ đầu tháng 5 đến nay, các lực lượng đã xử phạt hơn 30 trường hợp không đeo khẩu trang tại khu vực Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều.

Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình đã siết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh, nâng cao mức độ cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch lên mức cao nhất. UBND quận đã ban hành các văn bản về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch; kích hoạt 799 tổ giám sát cộng đồng trên địa bàn, tích cực thông tin, tuyên truyền, vận động người dân khai báo y tế; giám sát, quản lý 4.760 người nước ngoài đang sinh sống tại 300 cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Đồng thời, quận Ba Đình tăng cường phòng, chống dịch đối với các khu vực tập trung đông người như: Trung tâm thương mại Lotte, Vườn thú Hà Nội, Công viên Bách Thảo và tại các di tích...

Lực lượng chức năng phường Thành Công (quận Ba Đình) tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm.

Tăng cường xử phạt

Bên cạnh việc khẩn trương phòng dịch, các lực lượng chức năng cũng tăng cường xử lý vi phạm. Phó Chủ tịch UBND phường Thành Công (quận Ba Đình) Đặng Thị Hồng cho biết, đến hôm nay, tình trạng người dân vào tập thể dục và câu cá trong khu vực hồ Thành Công đã chấm dứt.

Tại các khu vực quanh chợ Thành Công, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường đã lập chốt tuyên truyền và xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Nhiều trường hợp là người dân địa phương bị xử lý.

Chợ dân sinh xã Lại Yên (huyện Hoài Đức), người dân tuân thủ nghiêm đeo khẩu trang.

Ghi nhận tại địa bàn các xã: Sơn Đồng, Đức Thượng, Dương Liễu... của huyện Hoài Đức, vỉa hè các tuyến đường không có hàng quán trà đá hoạt động. Tuy nhiên, vẫn có một số người dân chưa tuân thủ nghiêm biện pháp phòng dịch, không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận cho biết, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn phát huy vai trò của 864 tổ giám sát cộng đồng, tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch. Tính đến ngày 8-5, huyện Hoài Đức đã xử phạt 38 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, tổng số tiền phạt 64 triệu đồng.

Đồng thời, UBND huyện Hoài Đức tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân hạn chế tập trung đông người, thực hiện khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế, tổ chức việc cưới, việc tang văn minh đạt hiệu quả cao. Đáng ghi nhận là 2 hộ gia đình tại xã Vân Canh sau khi được chính quyền địa phương vận động đã dừng tổ chức tiệc cưới để bảo đảm an toàn dịch bệnh.

Tại huyện Phú Xuyên, các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, các nhà hàng, quán ăn, siêu thị đã chấp hành nghiêm túc quy định phòng, chống dịch. Tuy nhiên, đối với các chợ dân sinh, vẫn còn 10% người dân không chấp hành việc đeo khẩu trang thường xuyên (khi vào cổng thì có đeo).

Đối với các cơ sở y tế, huyện Phú Xuyên yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy trình khám, chữa bệnh; phân luồng bệnh nhân từ ngoài cổng vào để tránh lây nhiễm chéo. Từ đầu tháng 5 đến nay, toàn huyện Phú Xuyên đã xử phạt 25 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền là 36 triệu đồng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, những trường hợp ho, sốt, nghi ngờ nhiễm vi rút SARS-CoV-2 đều được phân luồng, khám ở khu riêng.

Tương tự, tại huyện Ứng Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Hoàng cho biết, đội phản ứng nhanh Trung tâm Y tế huyện tiếp tục trực 24/24 giờ, sẵn sàng cơ động điều tra, truy vết, khoanh vùng, xử lý khi có tình huống xảy ra.

Bệnh viện Đa khoa Vân Đình và Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa bảo đảm phân luồng, sàng lọc, khai báo y tế, khử khuẩn, bố trí đủ giường bệnh phục vụ cách ly. Huyện cũng đã tiến hành kiểm tra 16 cơ sở y tế và phòng khám, chữa bệnh, các cơ sở đều chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch.

Bên cạnh đó, huyện đã tăng cường hoạt động của các đoàn kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử, phòng tập gym, bể bơi, karaoke tại 7 xã, thị trấn. Công an huyện đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 30 trường hợp không thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, tổng số tiền xử phạt là 32,5 triệu đồng.

Dịch Covid-19 ở Hà Nội cũng như trên cả nước đang có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần tiếp tục quyết liệt trong việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 nhằm nâng cao ý thức người dân.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/998678/giam-sat-nhac-nho-xu-phat-nghiem-vi-pham