Giám sát toàn diện: Nghịch lý thiếu giáo viên vẫn phải giảm biên chế

Một trong những nội dung được đoàn giám sát Việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm đó là đội ngũ giáo viên, nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả của đổi mới dạy học. Tại hầu hết các cơ sở giáo dục ở nhiều địa phương, tình trạng thiếu giáo viên đang diễn ra phổ biến.

Đơn cử, năm học 2022-2023, lớp 10 là khối đầu tiên của bậc trung học phổ thông áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới với nhiều thay đổi, nhiều môn học mới như âm nhạc, mĩ thuật, hoạt động trải nghiệm, hoạt động hướng nghiệp. Việc bổ sung các môn học này giúp phát huy đa dạng năng lực của người học, không chỉ gò bó trong việc truyền thụ kiến thức của các môn khoa học cơ bản. Dù mục tiêu lí tưởng như vậy, nhưng thực tế triển khai lại gặp nhiều khó khăn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Phan Hằng Đỗ Minh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/giam-sat-toan-dien-nghich-ly-thieu-giao-vien-van-phai-giam-bien-che