Giám sát toàn diện số 4: Y tế cơ sở - đã thiếu lại khó thu hút và giữ chân

Thời gian qua, Đoàn giám sát tối cao Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác Phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, đã tổ chức giám sát trực tiếp tại 10 tỉnh, thành phố; Đồng thời tổ chức các cuộc làm việc với Chính phủ, 14 bộ, ngành. Qua đó ghi nhận nhiều khó khăn, hạn chế về mặt nhân lực y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Theo đó, tuy đã được củng cố song nhân lực vẫn còn thiếu về số lượng, hạn chế về trình độ, năng lực chuyên môn. Đặc biệt, cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ chưa phù hợp nên khó thu hút tuyển dụng cán bộ về làm việc, cũng như giữ chân nhân lực.

Cùng với đó là cơ chế tài chính chưa tạo động lực cho sự phát triển của hệ thống quan trọng này. Ghi nhận thời gian qua, tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc, thôi việc hoặc chuyển việc đã diễn ra với chiều hướng gia tăng tại một số địa phương, nhất là sau giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Nhân lực y tế cơ sở đã thiếu, khó giữ chân lại không tuyển dụng được mới – thực trạng này diễn ra ở hầu khắp các địa phương trên cả nước. Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội ghi nhận, có địa phương phản ánh tình trạng nhiều chuyên khoa tại tuyến cơ sở trong những năm qua không tuyển dụng được; thậm chí tuyển dụng được rất ít bác sỹ đa khoa. Các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn không tuyển dụng thu hút được đã đành, đến các cơ sở y tế ở thành phố phát triển cũng gặp khó với bài toán nan giải này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Như Thảo

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/giam-sat-toan-dien-so-4-y-te-co-so-da-thieu-lai-kho-thu-hut-va-giu-chan