Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Công đoàn (CĐ) Giáo dục quận Phú Nhuận, TP HCM vừa tổ chức tọa đàm “Vai trò của CĐ trong tham gia xây dựng, giám sát thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ và công khai minh bạch tại cơ sở”.

Trao đổi tại tọa đàm, nhiều đại biểu khẳng định việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở sẽ góp phần ổn định quan hệ lao động, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, nhất là tại các trường ngoài công lập. Để làm được điều đó, ngoài nắm bắt tốt tâm tư, nguyện vọng người lao động (NLĐ), CĐ phải có trách nhiệm phối hợp với lãnh đạo trường xây dựng quy chế giám sát thực hiện chính sách, nhất là công khai lương, thưởng, phúc lợi để NLĐ biết và giám sát.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị CĐ cơ sở cần khuyến khích NLĐ mạnh dạn đóng góp ý kiến xây dựng, thực hiện nội dung quy chế dân chủ cơ sở.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/giam-sat-viec-thuc-hien-quy-che-dan-chu-co-so-2014050320210127.htm