Giảm số lượng đảng viên mới, Bình Định tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ

Trước thực tế tỷ lệ đảng viên mới kết nạp có xu hướng giảm dần, Bình Định chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ được các tổ chức cơ sở Đảng đặc biệt quan tâm.

Những năm qua, tỷ lệ đảng viên mới kết nạp so với tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh Bình Định đang có xu hướng giảm dần. Việc tạo nguồn phát triển đảng đang gặp nhiều khó khăn, nhất là ở khu vực nông thôn, đô thị, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tại Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn, việc chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ được các tổ chức cơ sở Đảng đặc biệt quan tâm.

Buổi sinh hoạt với các đoàn viên thanh niên về công tác tuyên truyền tạo nguồn phát triển đảng viên ở tổ dân phố Hòa Hội 2, phường Tam Quan.

Buổi sinh hoạt với các đoàn viên thanh niên về công tác tuyên truyền tạo nguồn phát triển đảng viên ở tổ dân phố Hòa Hội 2, phường Tam Quan.

Mới vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định chưa lâu nhưng điều dưỡng viên Bùi Thị Cảm đã vinh dự được kết nạp vào Đảng. Đảng viên trẻ Bùi Thị Cảm cho biết, khi đang là sinh viên ở trường Cao đẳng Y tế Bình Định, chị đã nỗ lực phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của đảng. Sau khi tốt nghiệp, Bùi Thị Cảm trở về quê nhà đúng giai đoạn thị xã Hoài Nhơn bùng phát dịch Covid-19.

Cảm lập tức tham gia công tác đoàn, cùng nhân viên y tế tuyến đầu tham gia chống dịch. Khi dịch Covid-19 được kiểm soát, Bùi Thị Cảm được giới thiệu kết nạp Đảng: “Em được sinh ra và lớn lên trong thời bình cũng được ở trong 1 gia đình truyền thống cách mạng. Từ nhỏ em đã có ý tưởng muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng để phát triển bản thân cũng như cống hiến sức lực của mình vào công tác của Đảng của địa phương. Từ đó em hình thành tư tưởng muốn xin vào Đảng”.

Trong 2 năm qua, Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định phát triển gần 250 đảng viên mới, trong đó đoàn viên, thanh niên chiếm tỷ lệ khoảng 70%. Ông Lê Tự Hồng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoài Nhơn cho biết, những năm gần đây, nguồn để phát triển đảng viên trong các cơ quan, đơn vị ngày càng ít.

Nữ đảng viên trẻ Bùi Thị Cảm rất tích cực hoạt động trong công tác phòng chống dịch ở Hoài Nhơn.

Trong lúc đó, ở khu vực nông thôn, phần lớn thanh niên học xong đi làm ăn xa. Số thanh niên ở lại quê chủ yếu lao động tự do hoặc làm trong các nhà máy, xí nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn. Khi đặt vấn đề phát triển đảng, nhiều bạn trẻ có tâm lý ngại vào Đảng.

Ông Lê Tự Hồng nêu thực tế, việc tạo nguồn phát triển đảng viên như thế này: “Hiện nay chủ yếu tập trung trong hệ thống trường học, doanh nghiệp, ngành y tế. Đặc biệt ở đây có 7 trường Trung học phổ thông, các tổ chức Đảng ở đó họ cũng rất quan tâm. Những em học sinh giỏi 3 năm liên tục thì lớp 12 đủ điều kiện xem xét kết nạp rồi cán bộ, nhân viên y tế đội ngũ đó cũng đông rồi doanh nghiệp có tổ chức Đảng”.

Đảng bộ tỉnh Bình Định hiện có hơn 72.600 đảng viên. Từ năm 2016 đến năm 2021, Đảng bộ tỉnh Bình Định đã kết nạp được hơn 15.800 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp hơn 2.600 đảng viên mới, tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp trong độ tuổi thanh niên bình quân đạt trên 71%. Tuy nhiên, tỷ lệ đảng viên mới kết nạp so với tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh có xu hướng giảm dần qua các năm gần đây. Cụ thể, năm 2017 đạt 4,48%, năm 2018 đạt 4,34%, năm 2019 đạt 3,64%, năm 2020 đạt 2,86% và năm 2021 đạt 3,15%.

Thị ủy Hoài Nhơn xác định đoàn viên, thanh niên là nguồn để phát triển đảng.

Ngoài nguyên nhân khách quan, một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Trước thực tế này, Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu các Đảng bộ tiếp tục phấn đấu trong giai đoạn 2022 - 2025 kết nạp đảng viên mới bình quân hàng năm hơn 4% so với tổng số đảng viên toàn đảng bộ theo chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên giai đoạn 2020 - 2025” đã đề ra.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết: “Các cấp ủy phải xây dựng kế hoạch, khảo sát nguồn và giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cụ thể cho các tổ chức đảng trực thuộc ngay từ đầu năm đảm bảo phù hợp, sát thực tế. Chú trọng phát triển đảng viên là nữ, đoàn viên thanh niên, trí thức, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ, học sinh, sinh viên và công nhân lao động trong các đơn vị kinh tế tư nhân”./.

Thành Long/VOV - Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/giam-so-luong-dang-vien-moi-binh-dinh-tao-nguon-phat-trien-dang-vien-tre-post950840.vov