Giảm số lượng, tăng quy mô, thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký ban hành phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong giai đoạn 2023 - 2025. Theo phương án này, từ 56 đơn vị hành chính cấp xã (45 phường, 11 xã), sau khi sắp xếp sẽ còn 47 đơn vị gồm 36 phường, 11 xã. Các phường sắp xếp, sáp nhập chủ yếu ở các quận trung tâm.

Vừa sáp nhập vừa điều chỉnh địa giới hành chính

Theo phương án, sẽ có 7 phường thuộc Q. Hải Châu, 8 phường ở Q. Thanh Khê và 1 phường ở Q. Sơn Trà thuộc diện sắp xếp. Cụ thể, tại quận Hải Châu, sáp nhập P. Hải Châu 1 với P. Hải Châu 2, tên gọi của đơn vị hành chính mới dự kiến thành lập là phường Hải Châu 1. Sáp nhập P. Phước Ninh, P. Nam Dương và P. Bình Hiên, tên gọi của đơn vị hành chính mới dự kiến thành lập là Nam Bình Phước hoặc Nam Phước. P. Bình Thuận và P. Hòa Thuận Đông sáp nhập, tên gọi của đơn vị hành chính mới dự kiến thành lập là P. Hòa Bình.

Đối với Q. Thanh Khê, sáp nhập P, Tam Thuận với P. Xuân Hà, tên gọi của đơn vị hành chính mới dự kiến thành lập là P. Hà Tam Xuân. P. Thạc Gián sáp nhập với P. Vĩnh Trung, tên gọi của đơn vị hành chính mới dự kiến thành lập là P. Thạc Gián. P. Tân Chính sáp nhập với P. Chính Gián, tên gọi của đơn vị hành chính mới dự kiến thành lập là P. Tân Chính Gián. P. Thanh Khê Đông sáp nhập với với P. Hòa Khê, tên gọi của đơn vị hành chính mới dự kiến thành lập là P. Thanh Hòa. Quận Sơn Trà sẽ sáp nhập P. An Hải Đông với P. An Hải Tây, tên gọi của đơn vị hành chính mới dự kiến thành lập là phường An Hải Nam.

Phương án cũng đề nghị không hoặc chưa sắp xếp đối với P. Thạch Thang (Q. Hải Châu) do yếu tố đặc thù. Cụ thể, về lịch sử, địa danh Thạch Thang đã có từ rất sớm. Trong chiều dài lịch sử phát triển của Đà Nẵng, địa danh này luôn nằm trong vùng trung tâm, trọng điểm từ trước đến nay. Đây cũng là nơi tập trung nhiều cơ quan quan trọng về chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng của thành phố Đà Nẵng.

Trong phương án sáp nhập vừa ban hành, dự kiến Đà Nẵng cũng sẽ điều chỉnh địa giới hành chính của một số quận huyện, xã phường. Cụ thể, dự kiến sẽ nhập một phần diện tích và dân số của Q. Liên Chiểu vào Q. Thanh Khê, nhập một phần diện tích và dân số của P. Thuận Phước vào P. Thanh Bình và nhập một phần diện tích của P. Thọ Quang vào P. Mân Thái.

Lộ trình thực hiện như thế nào?

Để thực hiện phương án, UBND TP Đà Nẵng khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn địa phương để giảm số lượng, tăng quy mô của từng đơn vị hành chính, giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới. Cùng với đó là tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đời sống nhân dân.

Trong năm 2024, thành phố, các quận huyện triển khai xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, Đề án điều chỉnh địa giới hành chính Q. Thanh Khê, tổ chức lấy ý kiến cử tri; trình HĐND thành phố thông qua trước khi trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. UBND TP Đà Nẵng cũng sẽ xây dựng hồ sơ trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng tinh giản biên chế sau khi sắp xếp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, UBND TP Đà Nẵng sẽ tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cùng với đó là giải quyết chế độ chính sách dôi dư đồng thời triển khai thực hiện các chế độ chính sách đặc thù. Đến năm 2025, cùng với việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 (trong đó có các đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp), tiếp tục giải quyết các chế độ, chính sách dôi dư, các địa phương cũng sẽ hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính.

Công Khanh

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/giam-so-luong-tang-quy-mo-thuan-loi-cho-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-post291998.html