Giảm tông!

(CATP) Cách đây một tháng, trên báo điện tử VietnamNet, ông Nguyễn Trọng Hỷ - Chủ tịch VFF (Liên đoàn bóng đá VN) tuyên bố mạnh mẽ: “CLB Sài Gòn United cứ kiện, chúng tôi sẵn sàng hầu”. Nhưng, hôm qua trên trang thể thao của một tờ báo lớn, ông Hỷ đã giảm tông! Sau một hồi lòng vòng giải thích, cuối cùng ông nói: “Nếu CAS (Tòa án thể thao quốc tế) xử rằng chúng tôi sai trong việc thành lập Ban kỷ luật thì chúng tôi đành nộp phạt tiền”.

Trở lại với câu chuyện này, xin tóm tắt như sau: Xử lý đội Quảng Ngãi vô kỷ luật ở giải hạng Nhất khi chỉ còn bốn vòng nữa là hạ màn, VFF đã quyết định loại đội này khỏi giải, hạ bậc xuống dự giải hạng Nhì vào mùa tới. Bên cạnh đó hủy toàn bộ kết quả các trận đấu của đội Quảng Ngãi ở hạng Nhất. Quyết định này đã khiến CLB Sài Gòn United nhảy dựng lên vì dưng không họ bị mất đến 6 điểm nhờ hai trận đã thắng Quảng Ngãi. Việc mất sáu điểm này đã khiến Sài Gòn United bị rớt hạng nhì! Đương nhiên, Sài Gòn United cũng là một nạn nhân. Nhưng, nếu đặt trường hợp ngược lại: VFF không hủy các kết quả của Quảng Ngãi, mà giữ nguyên tất cả và bốn đội còn lại phải gặp Quảng Ngãi đều được xử thắng 3-0, lấy trọn ba điểm mà không mất chút mồ hôi nào thì sao? Đương nhiên, khi ấy sẽ có một số đội la làng rằng bốn đội lấy ba điểm trước Quảng Ngãi mà không phải đá là quá sướng! Nói như thế để thấy rằng, xử đường nào thì cũng có đội sướng, đội khổ. Chính vì lẽ đó, ông Hỷ mới mạnh miệng thách thức CLB Sài Gòn United cứ đi kiện. Kiện đến đâu thì VFF sẽ đi hầu đến đó. Nhưng hỡi ôi, ông Luật sư Trần Vũ Hải, người được Sài Gòn United mướn để theo đuổi vụ kiện này là một nhân vật quá quen thuộc với VFF. Ngày mà VFF mới tập tễnh đi theo con đường chuyên nghiệp, chính ông Hải chứ không ai khác là người đã nghiên cứu điều lệ FIFA để soạn điều lệ bóng đá chuyên nghiệp, điều lệ VFF... Vì vậy, khi mà VFF đang nhởn nhơ chờ ông Hải thay mặt Sài Gòn United đưa vụ đội này bị mất sáu điểm ra tòa thì đùng một cái, ông Hải kiện chuyện khác: Đó là Sài Gòn United và Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải sẽ kiện VFF lên CAS là vi phạm điều lệ VFF, Quy chế hoạt động của Ban kỷ luật. Cụ thể, theo điều 24.4.d: “Ủy viên BCH không được tham gia Ban kỷ luật”. Như vậy, cả Trưởng ban kỷ luật, Nguyễn Hải Hường lẫn Phó ban, Phạm Thành Long vừa làm Ủy viên BCH VFF khóa V, vừa là thành viên Ban kỷ luật là sai...Không những thế, chuyên viên Thiều Chí Huynh của Ban kỷ luật chỉ là người giúp việc, không có quyền bỏ phiếu khi ra các quyết định kỷ luật. VFF là một thành viên của FIFA nên đương nhiên phải tuân thủ các quy định của tổ chức này, và cũng đương nhiên không thể nằm ngoài vòng cương tỏa của thể thao thế giới. Vì vậy, ông Hải quá rành điểm nhược của VFF. Và giờ đây VFF đang run rẩy và vị chủ tịch đã phải giảm tông!

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=941&id=36134&mod=detnews&p=