Giận chồng, người phụ nữ toàn thân tím tái vì ăn lá ngón tự vẫn

Giận chồng, một phụ nữ ở huyện Quế Phong, Nghệ An đã bất ngờ ăn lá ngón tự vẫn trong đêm

Chiều ngày 13-6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Vi Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, cho biết Trạm quân dân y kết hợp trên địa bàn xã vừa cứu thành công một phụ nữ tự tử bằng việc ăn lá ngón.

Chị Lương Thị N. ăn lá ngón được đưa tới cấp cứu trong tình trạng toàn thân tím tái. Ảnh: Truyền hình Nghệ An

Chị Lương Thị N. ăn lá ngón được đưa tới cấp cứu trong tình trạng toàn thân tím tái. Ảnh: Truyền hình Nghệ An

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn với chồng chuyện gia đình, chị Lương Thị N. (SN1986, người dân tộc Thái, trú tại xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong) đã hái lá ngón ăn để tự tử.

Sau khi phát hiện, đến khoảng 2 giờ ngày 13-6, người nhà đưa chị N. đến Trạm quân dân y kết hợp xã Tri Lễ cấp cứu trong tình trạng toàn thân tím tái, khó thở, đau bụng và chân tay co cứng.

Mặc dù trong đêm tối, các y, bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành các phương pháp cấp cứu nạn nhân bằng bài thuốc dân gian. Sau hơn 1 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân N. đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục.

Được biết, đây là nạn nhân thứ 8 bị ngộ độc do ăn lá ngón được cứu sống bằng phương thuốc dân gian do bác sĩ Lê Anh Đức, công tác tại Trạm quân dân y xã Tri Lễ sơ chế.

Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/gian-chong-nguoi-phu-nu-toan-than-tim-tai-vi-an-la-ngon-tu-van-20190613143919798.htm