Gián điệp phương Tây biết bí mật về tên lửa siêu thanh của Nga?

Giới chức an ninh Nga đang ráo riết truy lùng kẻ làm lộ thông tin về vũ khí quân sự của nước này.

Tiêm kích MiG-31 mang theo tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga (Nguồn Sputnik)

Ngày 20/7, Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) đã lục soát 2 cơ sở của Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) có liên quan đến dự án phát triển tên lửa siêu thanh, đó là Viện nghiên cứu chế tạo cơ khí (TSNIIMASH) và Cơ quan Không gian và Tên lửa Liên bang (URSC).

Một nguồn tin tiết lộ với báo Kommersant rằng: "Nhiều lãnh đạo sẽ bị điều tra, bất cứ ai cũng có thể bị sa thải". Điều này đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Người này cũng nói thêm, thông tin bị rò rỉ bắt nguồn từ nhân viên của TSNIIMASH và những người này có mối liên hệ với Dmitry Paison, đang làm việc tại tòa nhà URSC.

Những loại vũ khí siêu thanh của Nga đã được Tổng thống Vladimir Putin hé lộ trong Thông điệp Liên bang hồi tháng 3. Trong đó, tên lửa Avangard được mệnh danh "bất khả chiến bại”, còn tên lửa Kinzhal được cho là có khả năng phá hủy tàu sân bay.

Thu Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/gian-diep-phuong-tay-biet-bi-mat-ve-ten-lua-sieu-thanh-cua-nga-d265187.html