Gian lận điểm thi các trường quân đội: sai phạm tới đâu, xử lý nghiêm đến đó

Chiều 9/7, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo quý II năm 2019 cung cấp thông tin về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trả lời về việc xử lý gian lận thi cử, Trung tướng Trần Hữu Phúc - Cục trưởng Cục Nhà trường khẳng định, với những vi phạm trong thi cử, tinh thần của Bộ Quốc phòng là sai phạm tới đâu, xử lý nghiêm tới đó.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức – Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng chủ trì họp báo. Cùng tham dự có Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường; Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn; Đại tá Đoàn Quang Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chính sách.

Đại diện các đơn vị Bộ Quốc phòng chủ trì họp báo.

Trung tướng Trần Hữu Phúc – Cục trưởng Cục Nhà trường thông tin về công tác tuyển sinh. Theo đó, công tác tuyển sinh quân sự tiếp tục sử dụng kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia về việc tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ quân sự. Độ tuổi tính đến năm dự tuyển ĐH, CĐ quân sự là các thanh niên ngoài Quân đội từ 17 đển 21 tuổi; quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân từ 18 đến 23 tuổi.

Về phạm vi tuyển sinh, 16/18 trường quân đội tuyển thí sinh trên phạm vi cả nước, trừ Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Trường Sĩ quan Lục quân 2. Đáng chú ý, từ năm 2019, các học viện, trường Quân đội dừng tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp hệ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đào tạo nghề.

Trung tướng Trần Hữu Phúc cũng cho biết, năm 2019, Bộ Quốc phòng cho phép tuyển sinh ngành tài chính tại Học viện Hậu cần lấy chỉ tiêu tuyển sinh là nữ. Nhiều thí sinh cũng có nguyện vọng đăng ký dự thi, tuy nhiên số lượng chỉ tiêu của nữ không nhiều, điểm thi cũng rất cao. Do yêu cầu nhiệm vụ đặt ra với điều kiện công tác đặc biệt trong quân đội.

Về việc tình hình nộp hồ sơ năm nay, Trung tướng Trần Hữu Phúc cho biết, số lượng hồ sơ giảm hơn so với năm ngoái là 3.500 hồ sơ. Bước đầu nhận định có sự thay đổi trong nhận thức của phụ huynh và học sinh trong phân luồng và định hướng nghề nghiệp, do đó, những năm gần đây số lượng hồ sơ đăng ký có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, dù số lượng đăng ký đầu vào ít, nhưng chưa thể nói tới việc điểm chuẩn sẽ cao hay thấp.

Liên quan đến việc xử lý gian lận thi cử, trả lời câu hỏi phóng viên, Trung tướng Trần Hữu Phúc cho biết, trong kỳ thi tuyển sinh THPT Quốc gia năm 2018 có tiêu cực xảy ra ở một số tỉnh như Sơn La, Hòa Bình… Trong các trường quân đội có 11 thí sinh có điểm thay đổi sau khi chấm thẩm định, có 3 thí sinh không đến nhập học, còn lại 8 thí sinh. Hiện tại, các trường quân đội đã trả về địa phương 7 thí sinh có điểm thẩm định thấp hơn điểm xét tuyển. 1 thí sinh, hiện đang học tại trường quân đội, sau khi chấm thẩm định lại thì điểm môn Văn giảm 2 điểm, nhưng kết quả điểm chấm thẩm định vẫn đủ điều kiện xét tuyển. Thiếu tướng Trần Hữu Phúc cho biết, hiện nay, chưa có thông báo và căn cứ xác định thí sinh này vi phạm nên thí sinh này vẫn được theo học.

Trong cuộc họp của Bộ Quốc phòng có nêu rõ, trong thời gian tiếp theo, nếu phát hiện thí sinh có vi phạm về quy chế thi sẽ xử lý theo đúng quy định. Về những người liên quan, Trung tướng Trần Hữu Phúc cho biết, những người có liên quan tới sai phạm, theo kết luận của cơ quan điều tra, sai phạm đến đâu, liên quan tới ai, sẽ xử lý nghiêm tới đó.

Minh Nhật

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gian-lan-diem-thi-cac-truong-quan-doi-sai-pham-toi-dau-xu-ly-nghiem-den-do-97257.html