Giận mất khôn

Ngày 2-4, Ban thường vụ Đảng ủy xã Ia Băng (H. Đăk Đoa, Gia Lai) đang xác minh làm rõ sự việc ông Nguyễn Phi Việt (Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Ia Băng) xông vào trường học 'dằn mặt' 1 học sinh tiểu học trên địa bàn.

Trường Tiểu học số 1 Ia Băng, nơi xảy ra sự việc.

Trường Tiểu học số 1 Ia Băng, nơi xảy ra sự việc.

Ngày 2-4, Ban thường vụ Đảng ủy xã Ia Băng (H. Đăk Đoa, Gia Lai) đang xác minh làm rõ sự việc ông Nguyễn Phi Việt (Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Ia Băng) xông vào trường học "dằn mặt" 1 học sinh tiểu học trên địa bàn. Sáng thứ 5 (ngày 28-3), ông Việt bất ngờ xông vào Trường Tiểu học số 1 Ia Băng (xã Ia Băng), cầm ví tiền đánh vào mặt em T.T.T.N (học sinh lớp 5A1) rồi nạt nộ các em học sinh khác. Các giáo viên chứng kiến sự việc đã tỏ thái độ quyết liệt và nhắc nhở thì ông Việt mới bỏ đi ra khỏi trường. Nguyên nhân được cho là giữa học sinh T.T.T.N và em H.T.T (cùng học lớp 5A1, cháu ông Việt) có xích mích chuyện trẻ con. Hiện ông Việt chưa viết tường trình theo yêu cầu của Ban thường vụ Đảng ủy xã Ia Băng vì... đang đau lưng.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_204311_gian-mat-khon.aspx