Giận mất khôn

Bị cáo Sầm Thị Hương

Bị cáo Sầm Thị Hương

Thấy chồng là ông Lữ Văn P. đập phá đồ đạc trong nhà nên Sầm Thị Hương (1959, trú xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An) tức giận trách móc thì bị ông P. chửi bới, xúc phạm. Thấy chồng nóng nảy, Hương bỏ ra ngoài nhưng vẫn hậm hực về việc mình không làm sai mà lại bị chồng chửi, Hương chạy đi lấy dây thừng luồn vào cổ chồng, siết chặt làm cho ông P. ngạt thở và bất động. Tiếp đó, Hương cầm gậy gỗ đánh vào đầu ông P. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngày 14-6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa và tuyên phạt Sầm Thị Hương 7 năm tù về tội "Giết người".

D.HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_244614_gian-mat-khon.aspx