Gian nan đưa đón con đi học ở Cần Thơ

Tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường học ở Cần Thơ đang là vấn đề gây bức xúc dư luận.

Trường THCS Lương Thế Vinh giờ tan học. Ảnh N.H

Trường THCS Lương Thế Vinh giờ tan học. Ảnh N.H

Nhiều năm trở lại đây, tình trạng ùn tắc giao thông ở trước các cổng trường vào các giờ cao điểm trên địa bàn quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã trở thành hình ảnh quen thuộc đối với người dân trên địa bàn.

“Khổ sở” giờ đưa đón học sinh

Trường THCS Lương Thế Vinh nằm trên trục đường chính của nội ô TP. Cần Thơ, vị trí của trường chỉ cách ngã tư Trần Ngọc Quế - đường 30/4 vài mét, nên mỗi khi đến giờ tan học, xe lưu thông dừng lại chờ đèn đỏ kết hợp với xe phụ huynh đưa đón con, nhất là với xe ô tô khiến cho tình hình giao thông của khu vực lộn xộn, ùn tắc.

Chị H.T.H (ngụ quận Ninh Kiều), có con học tại trường cho biết, mặc dù vỉa hè tại khu vực đã được cải tạo (vịnh dừng xe) làm chỗ cho phụ huynh đỗ xe, thế nhưng do số lượng học sinh quá đông, trong khi khu vực vỉa hè lại nhỏ hẹp, nhiều phụ huynh đậu đỗ xe ngay dưới lòng đường nên chuyện ùn tắc giao thông tại đây xảy ra như “cơm bữa”.

“Mỗi ngày cứ đến giờ đón con là cảm thấy ngán ngẩm. Tâm lý phụ huynh ai cũng đến gần cổng trường nên các phương tiện cứ chen lấn, đan xen vào nhau. Chưa kể nhiều phụ huynh rước con bằng xe ô tô, choán hết vị trí khiến nhiều xe phụ huynh đến muộn không còn chỗ đậu phải đậu xe dưới lòng đường. Đến giờ tan học, các cháu băng qua đầu xe để lại chỗ phụ huynh đón rất nguy hiểm.

Bây giờ, tôi lựa chọn giải pháp đón con muộn hơn khoảng 15' để tránh cảnh chen lấn, lại đảm bảo an toàn. Không khổ nào bằng giờ đưa đón con!”, chị H. nói.

Tương tự, Trường tiểu học Lê Quý Đôn (phường An Cư, quận Ninh Kiều) cũng là một trong những địa điểm khiến phụ huynh "phát mệt" mỗi khi đưa con đến lớp.

Theo thầy Trương Hoài Phong, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, mặc dù nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp như mở 3 cổng trường, bố trí giáo viên đón các cháu khi xe phụ huynh vừa đến,… tuy nhiên, tình hình ùn tắc giao vẫn thường xuyên xảy ra vào mỗi buổi sáng.

“Những giải pháp nào có thể triển khai được, Nhà trường đều chủ động thực hiện. Tuy nhiên tình trạng ùn tắc giao thông vẫn thường xuyên xảy ra. Đặc biệt là vào khung thời gian từ 6h45 đến 7h.

Nguyên nhân do cổng trường nằm ngay mặt đường, khu vực phía trước cổng diện tích lại hạn hẹp. Trong khi đó, toàn trường có 1.871 em học sinh thì có đến 580 em được phụ huynh đưa đón bằng xe ô tô, riêng buổi sáng dao động từ 280-320 em, còn lại là phụ huynh đưa đón bằng xe máy. Với lượng phương tiện và không gian như vậy thì việc ùn tắc giao thông khó mà tránh khỏi. Đó là chưa kể, ở đây lại hay có tình trạng người dân đậu xe ô tô trước khu vực trường học để uống cà phê...”, thầy Phong nói.

Theo Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, hiện nay thường xảy ra tình trạng người dân đậu xe ô tô trước khu vực trường gây cản trở giao thông.

Đề xuất giải pháp

Ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn Phòng Ban ATGT TP Cần Thơ đánh giá, hiện nay, tại các cổng trường trên địa bàn TP. Cần Thơ, điển hình là trên địa bàn quận Ninh Kiều, tình hình ùn tắc giao thông cục bộ diễn ra ngày càng phức tạp hơn so với các năm trước, đặc biệt là những trường trọng điểm.

Nguyên nhân là do lưu lượng phương tiện và số học sinh gia tăng. Đặc biệt là những phương tiện xe ô tô, hiện nay tăng đột biến nên việc đưa đón và nhu cầu sử dụng xe ô tô cá nhân để đưa đón học sinh tại các trường tăng cao, trong khi đó trường lại không đủ diện tích vỉa hè, lòng đường để tổ chức đậu xe, bố trí đậu đỗ. Cạnh đó, tình trạng phụ huynh đậu đỗ xe thiếu tính khoa học, tùy tiện, dẫn đến mất trật tự, ùn tắc giao thông.

Nhằm khắc phục tình trạng, Ban ATGT TP đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Cần Thơ thành lập Đoàn liên ngành khảo sát, đánh giá lại hiện trạng, từ đó đề ra giải pháp cụ thể cho từng trường.

“Do mỗi trường sẽ có những đặc điểm khác nhau, nên Ban ATGT TP sẽ phối hợp với các ngành xây dựng phương án, cụ thể từng trường. Trong đó, chú trọng tuyên tuyền phụ huynh học sinh, lựa chọn phương tiện cho phù hợp trong việc đưa đón học sinh. Vận động phụ huynh hạn chế tối đa việc sự dụng ô tô cá nhân để đưa rước. Sắp tới sẽ nghiên cứu, triển khai xe buýt học đường trong việc đưa đón học sinh, góp phần giảm ùn tắc giao thông tại các điểm trường”, ông Ngoan cho hay.

Đối với Trường Tiểu học Lê Quý Đôn và THCS Lương Thế Vinh, ông Ngoan cho biết thêm, Đoàn liên ngành đã làm việc và đề nghị nhà trường chủ động phối hợp với Công an phường hỗ trợ lực lượng giữ an ninh trật tự, phân luồng điều tiết giao thông vào các giờ cao điểm. Đồng thời, kẻ vạch giới hạn cho phương tiện đậu đỗ đối với ô tô; lắp biển cảnh báo nơi có trường học, trẻ em băng qua đường; cho phương tiện của phụ huynh vào tận sân trường đón học sinh …

“Ban ATGT TP sẽ làm việc cùng với ngành chức năng liên quan nghiên cứu việc lắp đặt các biển cấm đỗ, cấm xe tải, xe khách đi vào các giờ cao điểm khi học sinh tan học, xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm”, ông Mai Minh Ngoan thông tin thêm.

Lê An

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/gian-nan-dua-don-con-di-hoc-o-can-tho-d481528.html