Giăng bẫy lừa shipper

Chiều 8-7, trong lúc hành nghề GrabBike, chị Đinh Thị Đoan T. (38 tuổi, trú Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) nhận được thông tin của khách yêu cầu chuyển hàng theo dịch vụ Ship Cod (giao hàng và thu tiền hộ). Lập tức, chị T. điều khiển xe máy đến địa chỉ số 93- Lương Văn Can (thuộc địa bàn P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ) thì được một người khách là nam giới giao gói hàng, yêu cầu thu 400.000 đồng để chuyển đến địa chỉ 88- Tú Mỡ (thuộc địa bàn P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Nguyễn Quốc tại CAP Khuê Trung.

Nguyễn Quốc tại CAP Khuê Trung.

Chị T. kiểm tra hàng và thấy có gì đó không bình thường, bởi giá trị gói quà thấp hơn nhiều so với tiền tạm ứng. Chị chợt nhớ đến chuyện kẻ xấu lợi dụng dịch vụ Ship Cod lừa đảo chiếm đoạt tiền nên bí mật thông báo cho đồng nghiệp đến hỗ trợ. Ngay sau đó, người giao hàng được mời về CAP Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ) để xác minh làm rõ.

Tại CAP Khuê Trung, qua xác minh, cả người giao hàng và người nhận hàng trong giao dịch thuê chị T. vận chuyển là một. Và người đó chính là Nguyễn Quốc (1997, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ). Điều đáng nói là gói hàng vận chuyển là 4 đôi giày cũ, không có giá trị sử dụng. Trước những tang chứng, vật chứng quá rõ, Nguyễn Quốc cúi đầu thừa nhận hành vi lừa đảo của mình.

Được biết, ở địa phương cư trú, Quốc không có công ăn việc làm ổn định, lại thích ăn chơi đua đòi nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của các shipper. Từ tháng 6-2020, Quốc sử dụng 3 số điện thoại di động: 0927.466030, 0764942482, 0898216718 đăng ký tài khoản trên ứng dụng GrabBike để thực hiện thủ đoạn đặt giao hàng Grab Cod hay còn gọi là giao hàng tạm ứng.

Tiếp theo đó, Quốc chuẩn bị những vật dụng không có giá trị như quần áo, giày dép cũ đã qua sử dụng đóng gói cẩn thận. Quốc lên mạng Internet đăng ký vận chuyển hàng theo dịch vụ Ship Cod. Trong đó, địa chỉ người gửi hàng là có thật, nơi Quốc đứng ra giao và nhận tiền, còn địa chỉ người nhận là không có thực. Khi nhân viên giao nhận điện thoại xác minh địa chỉ người nhận, Quốc nghe máy và xác nhận là đúng. Sau khi nhân viên GrabBike đến nhận hàng vận chuyển, Quốc trực tiếp giao và nhận tiền, sau đó chủ động khóa máy di động.

Theo thừa nhận của Quốc, trong thời gian ngắn, Quốc đã lừa trót lọt 5 trường hợp, chiếm đoạt số tiền 2 triệu đồng của các Shipper để tiêu xài. Đến phi vụ thứ 6, Quốc lừa chị T. chuyển hàng từ P. Khuê Trung đến P. Hòa An thì bị phát hiện bắt giữ. Xác định hành vi của Quốc không chỉ xâm phạm tài sản người khác mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương, CAP Khuê Trung đã chuyển vụ việc cho CAQ Cẩm Lệ tiếp tục điều tra, có hình thức xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_229242_giang-bay-lua-shipper.aspx