Giang hồ cộm cán Tuấn thần đèn lại bị phạt tù

Đại ca Tuấn 'thần đèn' khét tiếng Thanh Hóa đã bị tòa tuyên phạt 10 tháng tù giam vì gây rối trật tự công cộng.

Ngày 30/10, TAND TP Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (còn gọi là Tuấn "thần đèn", 45 tuổi, trú tại Thanh Hóa) và các đồng phạm về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Cùng bị xét xử tại phiên tòa với Tuấn "thần đèn" còn có các bị cáo: Lê Anh Tùng về tội "gây rối trật tự công cộng" và tội "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", các bị cáo Lê Quang Chung, Nguyễn Sỹ Tiến, Đặng Văn Tú, Đỗ Sỹ Long, Trần Minh Thắng, Lê Kim Thu, Nguyễn Ngọc Tuyên, Dương Tiến Dũng, Vũ Việt Huy, Lê Văn Quân, Phạm Tuân về tội "gây rối trật tự công cộng".

Do đây là đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự nên Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an TP Thanh Hóa đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an tới tòa án để bảo vệ phiên xét xử.

Trước đó, theo điều tra của Công an TP Thanh Hóa, thời gian qua trên địa bàn TP Thanh Hóa, tình hình tội phạm băng nhóm có nhiều tiềm ẩn phức tạp. Trong đó nổi lên là băng nhóm do Tuấn "thần đèn" cầm đầu, thu nạp hàng chục đối tượng hình sự cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động manh động, côn đồ, liều lĩnh và có nhiều thủ đoạn đối phó với các cơ quan chức năng.

Tuấn "Thần Đèn" (đứng) và các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm.

Tuấn "Thần Đèn" (đứng) và các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm.

Theo công an, hoạt động chủ yếu của băng nhóm tội phạm do Tuấn "thần đèn" cầm đầu là cho vay lãi nặng, tổ chức siết nợ, đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản, gây thương tích, hủy hoại tài sản, can dự vào các hoạt động kinh tế... gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21h50 ngày 18/3, Tuấn “Thần Đèn” cùng một nhóm bạn bè, em út xã hội đi hát karaoke ở phường Đông Hương.

Khi Tuấn xuống sảnh trước của quán thì nhận được điện thoại của Lê Quang Cường (tức Cường "Gấu”, 34 tuổi). Hai đại ca giang hồ này có lời qua tiếng lại và thách thức nhau.

Gần 30 phút sau, nhóm đàn em Cường “Gấu” gồm 5 người đi xe máy đến quán karaoke gặp nhóm Tuấn để thách thức.

Lúc này, Tuấn hô lớn “Đánh chết bọn hắn đi”. Nghe lệnh, Tùng “May” liền cầm một khẩu súng K54 bắn hai phát lên trời để thị uy. Một người khác dùng 1 khẩu súng ngắn bắn 1 phát lên trời.

Những người còn lại cầm dao, gậy 3 khúc sang đường đuổi đánh khiến nhóm Cường “Gấu” lên xe bỏ chạy. au đó còn có thêm đàn em của Tuấn mang thêm súng bắn đạn bi đến tập trung tại quán karaoke để hỗ trợ khi cần thiết. Vụ việc diễn ra trong khoảng 30 phút gây náo loạn khu vực.

Ngoài Tuấn "thần đèn", HĐXX TAND TP Thanh Hóa cũng đã tuyên phạt Lê Anh Tùng 54 tháng tù giam; những bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 8 tháng tới 36 tháng tù giam.

Ở Thanh Hóa, Tuấn "thần đèn" được người dân và giới xã hội biết đến là trùm giang hồ. Ai nấy nghe đến Tuấn đều khiếp sợ, e dè bởi tính côn đồ, hung hãn.

Theo hồ sơ trinh sát, Tuấn là tội phạm nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự. Gần đây nhất, vào tháng 10/2014, Tuấn từng bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Đại ca giang hồ này cùng một số người khác đã đe dọa, hành hung một người dân đến chấn thương sọ não do nạn nhân vay tiền lãi suất cao, mất khả năng chi trả. Người này còn bị Tuấn cùng đồng bọn ép bán doanh nghiệp với giá 25 tỷ đồng.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/giang-ho-com-can-tuan-than-den-lai-bi-phat-tu-3390493/