Giang hồ hỗn chiến náo loạn ở TP.HCM: Bất ngờ nguyên nhân gây chiến

Nguyên nhân bước đầu được xác định là do mâu thuẫn trong việc chơi đá gà ăn tiền tại 1 con hẻm trên đường Trần Văn Đang,

Sáng 23/4, Phòng cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.HCM) tiếp tục triệu tập hàng loạt người liên quan tới vụ hai băng nhóm giang hồ hỗn chiến trên đường Trường Sa (quận 3).

Qua điều tra, công an đã tiến hành tạm giữ 5 đối tượng đều là giang hồ có số má ở Hải Phòng. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do mâu thuẫn trong việc chơi đá gà ăn tiền tại 1 con hẻm trên đường Trần Văn Đang, phường 11, quận 3, giữa nhóm của đối tượng Trần Thế Toàn và người tên là Sang "Ngọ".

Vụ việc khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Vụ việc khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Độ gà đã được trọng tài đã xử hòa, song Toàn cho mình là người thắng nên lớn tiếng chửi, thách thức Sang “Ngọ”. Cuộc sát phạt chỉ ăn thua chỉ 1-2 triệu đồng.

Trận đá gà được phân xử hòa. Tuy nhiên, Toàn cho mình là người thắng nên hằn học, lớn tiếng chửi và xảy ra mâu thuẫn với nhóm Sang.

Chiều qua, nhóm Toàn mang theo súng bắn đạn bi gặp nhóm của Sang tại khu vực đường Trường Sa (phường 14, quận 3) để nói chuyện. Tại đây, 2 nhóm giang hồ xảy ra hỗn chiến.

Trước đó, vào chiều 22/4, người dân dọc đường Trường Sa thuộc phường 14, quận 3 khiếp sợ khi chứng kiến khoảng 30 đối tượng thuộc 2 băng nhóm giang hồ huyết chiến với nhau. Người dân quanh hiện trường cho hay, 1 nhóm có dao, mã tấu tự chế, nhóm còn lại ngoài các loại hung khí còn có súng. Hai nhóm giằng co, truy đuổi và đâm chém nhau.

Hiện, công an đang điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Văn Anh (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/giang-ho-hon-chien-nao-loan-o-tp-hcm-bat-ngo-nguyen-nhan-gay-chien