Giang hồ ngang nhiên tranh chiếm đất

Không liên quan đến mảnh đất, nhưng nhóm giang hồ kéo tới ngang nhiên dựng nhà, tạo sự tranh chấp rồi chiếm đoạt, hoặc đòi... chia phần.

Nhóm người được Ngọc gọi tới khu đất gia đình chị Phụng ngày 9.7

Đó là một trong những mánh khóe của không ít nhóm giang hồ tại Đồng Nai, khi những năm gần đây giá đất ở địa phương này tăng rất cao, nhắm những mảnh đất thường chưa đầy đủ giấy tờ pháp lý, giang hồ liền kéo đến tạo ra sự tranh chấp, thậm chí hành hung chủ đất…

Chặt cây, dựng nhà chiếm đất

Ngày 21.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đang mở rộng điều tra vụ giang hồ tham gia giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn. Cơ quan CSĐT Công an H.Trảng Bom đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Ngọc (38 tuổi, ngụ P.Tân Biên, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra hành vi “hủy hoại tài sản”; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan.

Căn nhà do Ngọc ngang nhiên xây dựng trên đất của gia đình chị Phụng - Ảnh: Thanh Niên

Theo báo cáo của Công an H.Trảng Bom, khoảng 14 giờ 30 ngày 9.7, nhận được tin báo có một nhóm người xăm trổ kéo đến khu đất của chị Thân Thị Mỹ Phụng (31 tuổi, ngụ ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom) chặt phá cây tràm để chiếm đất, công an huyện chỉ đạo lực lượng phối hợp cùng Công an xã Bắc Sơn đến hiện trường yêu cầu những người liên quan về trụ sở làm việc.

Khi công an tới hiện trường, Nguyễn Đình Ngọc có hành vi chống đối nên Công an H.Trảng Bom phải tăng cường thêm cảnh sát cơ động và cảnh sát hình sự để khống chế, đưa Ngọc cùng 18 người khác về trụ sở UBND xã Bắc Sơn làm việc.

Công an H.Trảng Bom cũng đã phối hợp với Viện KSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường. Qua đó xác định, tại thửa đất đang tranh chấp bị nhóm người trên chặt phá 65 cây tràm bông vàng (trị giá 2,8 triệu đồng). Số tràm này được gia đình bà Ngô Thùy Dân (62 tuổi, mẹ chị Phụng) trồng từ nhiều năm nay. Chưa hết, trên thửa đất này, Ngọc đã cho dựng một căn nhà bằng tôn để giữ đất. Công an đã thu giữ 5 con dao mà nhóm Ngọc dùng để chặt cây, 1 can xăng 5 lít.

Ngọc (ngồi ngoài) và một đồng phạm tại cơ quan công an

Làm việc với công an, Ngọc khai trưa 9.7 anh ta gọi điện cho Nguyễn Văn Phương (29 tuổi, ngụ P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) yêu cầu đưa người đến khu đất trên để giải quyết tranh chấp. Phương tiếp tục gọi hàng chục người khác đi trên 3 ô tô 7 chỗ kéo đến khu đất của bà Dân chặt tràm để gây áp lực chiếm đất.

Sau khi chiếm đất, nhóm giang hồ thường cử người canh gác trước lối vào mảnh đất - Ảnh: CTV

Theo xác minh của công an, trong số 19 người được đưa về trụ sở để làm việc thì 10 người có tiền án về các tội: giết người, cướp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc, tổ chức đánh bạc...; nhiều người là giang hồ cộm cán ở TP.Biên Hòa đã và đang bị Công an tỉnh Đồng Nai lập chuyên án điều tra. Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện 7 người dương tính với ma túy. Hiện Công an H.Trảng Bom đã lập hồ sơ đưa 6 người đi cai nghiện bắt buộc, người còn lại giao cho gia đình quản lý.

Làm giả giấy tờ mua bán để tạo cớ

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, khoảng tháng 4.2019, Ngọc đến thửa đất rộng 8.000 m2 của gia đình bà Dân, chị Phụng (nói trên) để... tranh chấp, với lý do mảnh đất do ông Nguyễn Văn Nghi (59 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn) bán lại cho ông Nguyễn Văn Khang (62 tuổi, cha Ngọc) với giá 8 chỉ vàng, sau đó ông Khang ủy quyền cho Ngọc... xử lý.

Trong khi đó, qua làm việc với công an, ông Nghi khai giấy mua bán đất giữa ông và ông Khang là giả mạo. Cụ thể, ông Nghi khai do có tranh chấp mảnh đất trên với gia đình chị Phụng nên đã nhờ Ngọc giải quyết tranh chấp. Hai bên giao kèo, nếu tranh chấp thắng thì chia đôi mảnh đất trên. Để Ngọc đứng ra tranh chấp cho hợp pháp, cả hai bàn bạc ngụy tạo một giấy mua bán đất giữa ông Nghi và ông Khang. Tương tự, ông Khang khai với công an rằng ông không quen biết cũng như không mua bán đất với ông Nghi. Giữa ông Nghi và Ngọc thỏa thuận gì ông không nắm.

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường vào ngày 19.7 cho thấy, nhiều cây tràm bị nhóm Ngọc chặt phá rồi châm lửa đốt nhưng chưa cháy hết. Từ đầu đường vô căn nhà tạm, Ngọc cho rải một lớp đá dăm để tiện đi lại. Nhiều gạch, cát dùng để xây dựng vẫn chưa sử dụng hết. Trong căn nhà (đã bị công an khóa cửa) có trang bị đầy đủ đồ dùng sinh hoạt như chỗ ngủ, giường, võng, bếp ga nấu nướng... để chốt giữ lâu dài.

Trao đổi với PVThanh Niên, bà Ngô Thùy Dân cho biết khi phát hiện Ngọc cùng những người lạ mặt đến chiếm đất, gia đình bà đã vào nói chuyện phải trái thì bị nhóm này đuổi đi. “Ngoài việc dựng một căn nhà bằng tôn, khoan giếng, câu điện, Ngọc còn cắt cử người trông coi, không cho gia đình tôi bén mảng vào khu đất”, bà Dân bức xúc. Cũng theo bà Dân, trong một lần gia đình bà vào thửa đất để giành lại thì chị Phụng bị Ngọc tấn công, phải nhập viện. Công an H.Trảng Bom cho biết vụ chị Phụng bị hành hung cũng đang được công an điều tra.

Trả lời PV Thanh Niên, ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch kiêm Bí thư xã Bắc Sơn, cho hay UBND xã đã tổ chức hòa giải giữa Ngọc và gia đình chị Phụng. Sau 3 lần hòa giải không thành, xã hướng dẫn đưa ra tòa án giải quyết, hiện TAND H.Trảng Bom đang thụ lý vụ việc. Còn Công an H.Trảng Bom cho biết qua điều tra có cơ sở xác định diện tích 8.000 m2 đất này thuộc quyền quản lý, sử dụng của gia đình chị Phụng. (còn tiếp)

Thanh Niên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/giang-ho-ngang-nhien-tranh-chiem-dat-1106009.html