Giang hồ nổ súng chém người: Mỹ mèo là ai?

Trong vụ giang hồ ở Hải Phòng nổ súng chém người, Công an quận Lê Chân TP Hải Phòng truy nã đối tượng Hoàng Anh Mỹ (Mỹ mèo).

Nạn nhân bị đối tượng Hoàng Anh Mỹ (SN 1993, trú tại 5/36 phố Cấm, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền) cầm dao chém, nổ súng bắn vào ngày 17/10 là Cao Đức Tuấn (SN 1984, thường trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) và Bùi Anh Dũng (SN 1987, ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân).

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân TP Hải Phòng vừa ra quyết định truy nã đối với bị can Hoàng Anh Mỹ, hay còn gọi là "Mỹ mèo" về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Sau khi xác minh, công an quận Lê Chân TP Hải Phòng kết luận vào thời điểm trên, Hoàng Anh Mỹ cùng đồng bọn có hành vi gây rối trật tự công cộng. Sau đó Hoàng Anh Mỹ đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Quyết định truy nã bị can Hoàng Anh Mỹ.

Ngày 6/11/2019, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân TP Hải Phòng ra quyết định truy nã số 04 đối với Hoàng Anh Mỹ, tên gọi khác là "Mỹ mèo" với tội danh "Gây rối trật tự công cộng" .

Theo thông tin từ Cơ quan Công an, đối tượng Hoàng Anh Mỹ sinh ngày 20/1/1995, tại Hải Phòng, quê quán ở Khoái Châu, Hưng Yên.

Trước khi bỏ trốn, Mỹ cư trú tại số 5/36 Cấm, Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Được biết Hoàng Anh Mỹ chính là nhân chứng trong vụ án 7 đối tượng dùng súng bắn một người phụ nữ ở Hải Phòng.

Nạn nhân trong vụ việc trên là chị Trần Thị Thu Hà (trú tại số 111/30/313 đường Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).

Vào khoảng 12h ngày 29/3/2018, nhóm đối tượng 7 nam thanh niên đi trên 3 xe mô tô trong đó có Hoàng Anh Mỹ đến nhà anh Nguyễn May Minh (chồng chị Hà) tìm Lê Xuân Tùng (SN 1992) là con trai anh Minh nhưng Tùng vắng nhà.

Anh Minh cùng vợ là chị Trần Thị Thu Hà cùng đi ra cửa nói chuyện với nhóm thanh niên trên xem có việc gì thì một số đối tượng đi cùng nhóm Tùng cầm dao, kiếm xông vào chém nhóm thanh niên trên nhưng chị Hà (mẹ Tùng) chạy đến can ngăn nhóm của Tùng.

Lúc này, Vũ Tuấn Long (SN 1993, ĐKHKTT: Số 80/25 Lê Lợi, phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, cùng nhóm Hoàng Anh Mỹ); rút súng bắn trúng chân phải chị Hà gây thương tích. Anh Minh can ngăn thì nhóm thanh niên này bỏ đi. Sau đó, chị Hà được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Trở lại vụ án Mỹ nổ súng, chém người vào ngày 17/10/2019, vào khoảng 12h30’, khi anh Tuấn đang ngồi ăn cơm với nhóm bạn tại một nhà hàng ở Hoàng Minh Thảo, trên địa bàn phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân) thì một người bạn trong nhóm nói một lúc nữa sẽ có người đến ăn cơm cùng.

Sau khi anh Tuấn đứng dậy đi ra ngoài liền bị Hoàng Anh Mỹ cầm dao bài chém vào vai.

Thấy vậy, nhóm bạn của anh Tuấn liền chạy ra thì đối tượng này dùng súng nghi là một khẩu K59 bắn 2 phát khiến cho anh Dũng bị thương ở vùng chân.

Bảo An (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/giang-ho-no-sung-chem-nguoi-my-meo-la-ai-3392160/