Giang hồ nổ súng do nợ nần, 2 người nhập viện cấp cứu

Ngày 7.8, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tiến hành điều tra truy xét nhóm đối tượng giang hồ nổ súng do mâu thuẫn khiến 2 người nhập viện cấp cứu.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thành Thái (30 tuổi) có mâu thuẫn tiền bạc với Bùi Anh Tú (36 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai). Dù nhiều lần nói chuyện với nhau nhưng cả 2 vẫn không giải quyết được.

Khoảng 23h ngày 4.8, Thái cùng Lê Nguyễn Luật (33 tuổi), Mai Anh Tài (29 tuổi), Phạm Trung Hiếu (21 tuổi), Trần Quốc Minh (30 tuổi) cùng ngụ tỉnh Đồng Nai và một số đối tượng khác mang theo hung khí kéo đến nhà của Tú ở phường Hố Nai, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để nói chuyện.

Công an có mặt tại một vụ hỗn chiến của 2 nhóm giang hồ trước đây. Ảnh: C.T

Vừa tới nơi, nhóm thấy nhà Tú khóa cửa nên đập cửa gọi. Tú ở trong nhà liền chiết xăng vào 2 chai bia rồi cầm một khẩu súng lên lầu. Sau đó, Tú ném chia bia có chứa xăng vào nhóm của Thái rồi rút súng ra bắn.

Người dân địa phương nghe tiếng súng nổ nên đã báo công an.

Khi Công an TP.Biên Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai có mặt tại hiện trường, Thái, Luật và Hiếu đã tẩu thoát.

Lúc này, Minh bị thương ở tay, riêng Tài bị thương ở vùng vai không thoát được nên công an và người dân đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, công an thu giữ một khẩu súng tự chế, một hộp tiếp đạn có 5 viên đạn kim loại, một hộp sắt chứa nhiều viên đạn, 2 xe máy…

Công an tiến hành mời Tú và Minh về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, bước đầu Tú khai nhận như trên.

Một cán bộ điều tra cho biết, các đối tượng tham gia vụ việc là những giang hồ có số má ở khu vực.

Hiện công an đang tiến hành truy bắt toàn bộ các đối tượng còn lại để điều tra làm rõ.

Chí Tâm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/giang-ho-no-sung-do-no-nan-2-nguoi-nhap-vien-cap-cuu-902101.html