Giang hồ Thảo 'lụi' được giảm án trong vụ hủy hoại tài sản tại Bình Thuận

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, Thảo 'lụi' và 2 đồng phạm được giảm mức án tù từ 1 đến 3 tháng so với mức án sơ thẩm.

Ngày 28/2, TAND tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Văn Thảo (còn gọi Thảo lụi, 61 tuổi, ngụ phường Bình Hưng, TP Phan Thiết, Bình Thuận), Lê Minh Khôi (42 tuổi, ngụ phường Đức Long, TP Phan Thiết và Phan Anh Kim (còn gọi Hưng Chùa, 51 tuổi, ngụ phường Xuân An, TP Phan Thiết) về tội “Hủy hoại tài sản”.

Các bị cáo tại phiên tòa

Trước đó, vào ngày 25/10/2023, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm TAND TP.Phan Thiết tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thảo mức án 1 năm 6 tháng tù giam và các bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương (53 tuổi) mức án 6 tháng tù; Phạm Quốc Cường (36 tuổi) mức án 9 tháng tù; Phan Anh Kim mức án 1 năm tù; Lê Danh Thuận (44 tuổi) mức án 6 tháng tù và Lê Minh Khôi mức án 10 tháng tù cùng về tội Hủy hoại tài sản.

Sau đó, Nguyễn Văn Thảo, Lê Minh Khôi và Phan Anh Kim đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 3/10/2019, nghe tin anh Mã Tấn Phương thuê người xây tường rào trên khu đất thuộc khu phố 5, phường Phú Hài, TP.Phan Thiết, Thảo gọi Phương, Kim, Danh, Khôi đi ra khu đất nơi nhóm thợ đang xây để đập phá tường rào. Cả nhóm đi đến đi ra khu đất nơi anh Lê Vinh Quang, Võ Nguyên Bình, chị Nguyễn Thị Vân đang xây tường rào cho anh Mã Tấn Phương. Tại đây, Thảo lớn tiếng yêu cầu đập phá bức tường thì Phương, Kim, Danh, Khôi cùng Phạm Quốc Cường đã dùng tay, chân xô đạp, dùng gạch táp lô đập phá làm bức tường dài 38m có trị giá 11,4 triệu đồng bị sập đổ hoàn toàn.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Văn Thảo, Lê Minh Khôi và Phan Anh Kim đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Các bị cáo mong muốn nhận được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để giảm nhẹ hình phạt, cũng như bổ sung một số tình tiết xin giảm nhẹ mới.

Sau khi xem xét các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, tuyên bị cáo Nguyễn Văn Thảo 1 năm 3 tháng tù (giảm 3 tháng); tuyên bị cáo Lê Minh Khôi từ mức án 9 tháng tù (giảm 1 tháng) và Phan Anh Kim 9 tháng tù (giảm 3 tháng).

Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/giang-ho-thao-lui-duoc-giam-an-trong-vu-huy-hoai-tai-san-tai-binh-thuan-post1616172.tpo