Nga có thể không công nhận kết quả bầu cử Tổng thống Ukraina

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev cho biết: Nga có thể không công nhận kết quả bầu cử Tổng thống Ukraina, tùy thuộc vào cách Chính phủ Ukraina xử lý báo cáo về gian lận bầu cử.

Diễn viên hài Volodymyr Zelensky đang dẫn đầu cuộc bầu cử tổng thống Ukraina. Ảnh: TASS

"Tôi không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào. Nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng còn quá sớm để nói về điều đó. Chúng tôi cần chờ xem chính phủ Ukraina xử lý hàng nghìn báo cáo về những bất thường của cuộc bầu cử sau vòng bỏ phiếu đầu tiên. Chúng tôi trước tiên cũng cần xem ai là người bước vào vòng bỏ phiếu lần 2. Kết luận chỉ có thể được đưa ra sau đó" - ông Kosachev nói với đài Ekho Moskvy.

Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Kosachev nói thêm, quyết định công nhận kết quả bầu cử Ukraina sẽ do Tổng thống Vladimir Putin đưa ra trên cơ sở một cuộc thảo luận chính trị rộng rãi cùng hai viện của Quốc hội Nga.

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-24 tối 31.3, ông Kosachev cho biết, Tổng thống sắp mãn nhiệm Petro Poroshenko sẽ tận dụng tối đa các nguồn lực hành chính trong vòng bỏ phiếu thứ 2.

"Tôi chắc chắn rằng trước cuộc bầu cử lần 2, khu vực hành chính rộng lớn của Ukraina dưới quyền ông Poroshenko sẽ hoạt động hết công suất vì lợi ích của ông ấy" - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga nói.

Trong một bài đăng trên Facebook trước đó, ông Kosachev kêu gọi các nhà quan sát quốc tế chú ý đến số lượng lớn các khiếu nại về gian lận bầu cử.

Ông Kosachev nói với đài Ekho Moskvy rằng phần lớn gian lận của vòng bỏ phiếu đầu tiên xảy ra ở cấp thành phố. Ông cũng chỉ trích Ukraina vì không tổ chức giám sát video tại các điểm bỏ phiếu.

Ngày 31.3, cử tri Ukraina bầu cử tổng thống mới thay Tổng thống sắp mãn nhiệm Petro Poroshenko.

TASS dẫn nguồn tin của Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraina cho biết, theo số liệu kiểm phiếu tính đến ngày 1.4, diễn viên hài Volodymyr Zelensky - lãnh đạo đảng “Người phục vụ nhân dân”, 41 tuổi, dẫn đầu với hơn 30% số phiếu, trong khi đương kim Tổng thống Petro Poroshenko được 16,8%. Cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko - lãnh đạo đảng Batkivschina, 58 tuổi, nhận 13,29% phiếu bầu. Số lượng cử tri đi bỏ phiếu ngày 31.3 đạt 63,52%.

Theo quy định, các ứng viên phải nhận được hơn 50% số phiếu cần thiết để giành chiến thắng trong vòng bỏ phiếu đầu tiên ngày 31.3.

Nhiều khả năng Ukraina sẽ phải tiến hành vòng bỏ phiếu thứ hai nếu không có ứng viên nào giành số phiếu ủng hộ quá bán trong vòng một. Vòng bỏ phiếu thứ hai giữa hai ứng viên đạt số phiếu cao nhất sẽ diễn ra vào ngày 21.4 tới.

Song Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-co-the-khong-cong-nhan-ket-qua-bau-cu-tong-thong-ukraina-666123.ldo