Giáng sinh 2018: Giáo hoàng cầu nguyện cho hòa bình thế giới

Trong thông điệp Giáng sinh 2018, Giáo hoàng Francis đã cầu nguyện hòa bình đến với các khu vực đang xảy ra xung đột trên thế giới như Syria và Yemen, nơi những người dân đang phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất.

Giáo hoàng Francis phát biểu tại Tallinn, Estonia ngày 25/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Giáo hoàng Francis phát biểu tại Tallinn, Estonia ngày 25/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước hàng chục nghìn người tại Vương cung thánh đường St. Peter ở Vatican, Giáo hoàng Francis bày tỏ mong muốn tình hữu nghị có thể đến với các quốc gia và nền văn hóa trên thế giới, với những người thuộc các tôn giáo khác nhau cũng như những tín ngưỡng khác nhau.

Ông hy vọng Yemen có thể sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình để khép lại cuộc chiến thảm khốc đã cướp đi hơn 10.000 sinh mạng từ năm 2015 và đẩy 14 triệu người tới bờ vực nạn đói.

Giáo hoàng Francis cũng mong muốn cộng đồng quốc tế hành động dứt khoát để đạt được một giải pháp chính trị cho Syria, qua đó tạo điều kiện để những người tị nạn trở về quê hương. Bên cạnh đó, Giáo hoàng bày tỏ hy vọng đàm phán hòa bình Trung Đông giữa Israel và Palestine có thể nối lại và đưa ra lời giải cho cuộc xung đột kéo dài suốt 70 năm.

Ngày 25/12 cũng ghi nhận nhiều hoạt động ăn mừng Giáng sinh tại nhiều nước trên thế giới. Tại Iraq, một năm sau khi đánh đuổi tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, không khí Giáng sinh 2018 khá lặng lẽ.

Cộng đồng Cơ đốc giáo tại thủ đô Baghdad tổ chức lễ mừng tại các nhà thờ vào sáng 25/12. Giáng sinh năm nay, nhiều người dân Iraq cho biết họ đã có hy vọng hơn vào tương lai, trong điều kiện an ninh được bảo đảm hơn.

Tại Qaragosh, nơi IS để lại nhiều thiệt hại nặng nề, các tín đồ Cơ đốc giáo tập trung tại nhà thờ chính của thị trấn, vẫn chưa được xây dựng lại sau khi bị IS phá hủy, để cầu nguyện và tổ chức lễ đốt lửa truyền thống.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, phóng viên TTXVN tại Seoul cho biết các buổi Thánh lễ mừng ngày Chúa Jesus ra đời đã được tổ chức ở khắp các nhà thờ nước này trong ngày 25/12.

Tại buổi Thánh lễ Misa mừng ngày Chúa Jesus ra đời tại nhà thờ lớn Myeongdong, thủ đô Seoul, Tổng Giám mục Giáo phận Seoul, Hồng y Andrew Yeom Soo-jung, đã cầu nguyện cho thế giới luôn ngập tràn hòa bình, tình yêu thương.

Hồng y cũng đề nghị các tín đồ Công giáo cầu nguyện cho hòa bình thực sự trên Bán đảo Triều Tiên. Các tổ chức đạo Cơ đốc của Hàn Quốc cũng đồng loạt cử hành lễ cầu nguyện mừng Giáng sinh trong ngày 25/12.

Minh Ngọc - Mạnh Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/giang-sinh-2018-giao-hoang-cau-nguyen-cho-hoa-binh-the-gioi-20181225205318064.htm