Giáng sinh ấm áp, an lành

Ghi nhận của PV Báo SGGP, 16 giờ ngày 24-12, rất đông người dân tập trung về các nhà thờ, khu vực trung tâm TPHCM để tham quan, vui lễ Giáng sinh 2022.

Tại Nhà thờ Thị Nghè (quận Bình Thạnh) và Nhà thờ Tân Định (quận 1), hàng trăm người đến chụp ảnh trước giờ vào giáo đường làm lễ; nhiều bạn trẻ, gia đình dù không theo đạo nhưng vẫn tới đây để vui chơi.

Du khách vui Giáng sinh ở đường Nguyễn Huệ, quận 1. Ảnh: CAO THĂNG

Du khách vui Giáng sinh ở đường Nguyễn Huệ, quận 1. Ảnh: CAO THĂNG

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (sinh năm 1965, ngụ quận 1) chia sẻ, lễ Giáng sinh năm nay, bà cùng gia đình tới sớm hơn mọi năm để ghi lại những hình ảnh kỷ niệm trước giờ vào thánh lễ. Bà và người thân nguyện cầu cho người dân TPHCM và cả nước có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, bình an, no ấm…

Không khí sôi nổi, hân hoan trong lễ Giáng sinh cũng tràn ngập tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ và các trung tâm thương mại lớn như Diamond Plaza, Vincom Đồng Khởi, Saigon Center (quận 1) ngay từ đầu giờ chiều 24-12, khi có hàng ngàn người dân từ khắp các nơi đổ về đây vui lễ.

Ở xóm đạo đường Phạm Thế Hiển thuộc phường 6 và 7 (quận 8), những ngày qua, người dân hai bên đường đã lắp đặt những hang đá lớn và trang trí đèn led, đèn nháy, cây thông rất lộng lẫy. Anh Phạm Thế Minh (sinh năm 1990, ngụ đường Phạm Thế Hiển, quận 8) chia sẻ: “Tôi và hộ gia đình xung quanh phải mất 2 tuần để lắp đặt và trang trí hang đá, tái hiện cảnh Chúa Jesus ra đời. Chúng tôi cố gắng trang trí thật đẹp để phục vụ bà con giáo dân cũng như khách đến tham quan. Tạo niềm vui cho mọi người, đó cũng là niềm hạnh phúc của người dân Công giáo chúng tôi”. Trong tiết trời se lạnh, nhiều gia đình, bạn trẻ đến đây tham quan, ăn uống, chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của mùa Giáng sinh năm nay.

Người dân đi chơi lễ Giáng sinh ở trung tâm TPHCM tối 24-12. Ảnh: CAO THĂNG

Tại các nhà thờ như Hà Đông, Hà Nội, Thái Bình, Bắc Dũng, Hợp An, Trung Bắc, An Nhơn... thuộc xóm đạo Gò Vấp cũng được các giáo dân nơi đây chung tay giăng đèn lung linh, rực rỡ đón lễ Giáng sinh.

Để chuẩn bị cho chương trình Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh năm 2022 vào đêm 24-12 tại Nhà thờ Đức Bà, những ngày qua, công tác chuẩn bị cho buổi lễ đặc biệt này được thực hiện chu đáo. Theo Linh mục Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng Giáo phận TPHCM, Chánh xứ Nhà thờ Chánh Tòa, do nhà thờ đang trong thời gian trùng tu nên chỉ có thể đón tiếp khoảng 1.200 giáo dân đến dự buổi lễ. Niềm hân hoan của các giáo dân trong đêm Giáng sinh năm nay là lại được nghe tiếng chuông nhà thờ ngân vang báo giờ Thánh lễ. Trước đó, ngày 23-12, Tòa Tổng Giám mục TPHCM đã thực hiện nghi thức làm phép và khánh thành dàn giao hưởng chuông carillon 25 chuông trong niềm phấn khởi của giáo dân và người dân TPHCM.

Đúng 21 giờ đêm 24-12, Thánh lễ đồng tế trọng thể mừng Chúa Giáng sinh đã được thực hiện tại Nhà thờ Đức Bà. Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM, chủ sự Thánh lễ trong niềm hân hoan của đông đảo giáo dân. Bên ngoài nhà thờ, khu vực tượng Đức Mẹ Hòa Bình, nhiều giáo dân đứng trang nghiêm cầu nguyện và hòa lời ca mừng Thánh lễ. Từng tiếng chuông ngân vang hòa vào lời ca thánh thoát của ca đoàn trong Nhà thờ Đức Bà giúp không khí đêm Giáng sinh càng an lành, hạnh phúc.

Quanh các nhà thờ, xóm đạo, lực lượng công an, cảnh sát giao thông, dân quân, bảo vệ dân phố… được bố trí để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cho giáo dân và người dân đi chơi lễ, đón Giáng sinh an toàn.

Chiều tối 24-12, tại khu vực công viên Bãi Trước, UBND TP Vũng Tàu phối hợp với Nhà văn hóa Thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức chương trình Noel - Sắc màu Giáng sinh “Vũng Tàu Santa Run” năm 2022 với sự tham dự của hàng ngàn người dân và du khách.

Chương trình bao gồm các tiết mục văn nghệ, trình diễn thời trang Noel, biểu diễn caval đường phố được thực hiện bởi các diễn viên, ca sĩ, nhóm nhạc và ca đoàn của các giáo xứ đã thu hút đông đảo nhân dân đến thưởng thức. Dịp này, Nhà văn hóa Thanh niên tỉnh cũng tổ chức giải chạy “Vũng Tàu Santa Run” với quãng đường từ Bãi Trước ra Bãi Sau và ngược lại cho khoảng 3.000 vận động viên đã được hóa trang thành ông già Noel.

NÔNG NGÂN

CHÍ THẠCH - HỒNG HẢI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/giang-sinh-am-ap-an-lanh-post673366.html