Giảng viên tâm huyết, hết lòng với nghề

QĐND- 'Tôi thường xuyên tự đặt câu hỏi với bản thân: Là một giảng viên, phải làm gì, làm như thế nào để có một bài giảng mang tính lý luận sâu sắc, tính thực tiễn phong phú và tính dự báo khoa học... để từ đó có những suy nghĩ và hành động nhất quán, quyết tâm cao nhằm tìm ra giải pháp trả lời cho câu hỏi trên' - Đại tá, Tiến sĩ Trần Hùng Cương, Phó chủ nhiệm Khoa Chiến dịch (Học viện Quốc phòng) cho biết khi đề cập tới công việc giảng dạy mà anh đang đảm nhiệm.

Luôn tâm huyết với nghề, Đại tá, TS Trần Hùng Cương thường đầu tư phần lớn thời gian, công sức nghiên cứu chuẩn bị bài giảng rất kỹ cả về nội dung và phương pháp sư phạm, bảo đảm có thể truyền đạt đúng, đủ nội dung, kiến thức cơ bản về nghệ thuật quân sự cả hiện tại và những dự báo trong tương lai cho các đối tượng học viên theo đúng quan điểm, phương châm huấn luyện. Vừa là cán bộ quản lý, vừa trực tiếp giảng dạy cho nhiều đối tượng đào tạo tại Khoa Chiến dịch, một khoa trung tâm của học viện, Đại tá, TS Trần Hùng Cương luôn chủ động đề xuất đúng, trúng, kịp thời những chủ trương, biện pháp trong đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo. Anh còn tích cực bồi dưỡng kiến thức, trình độ, năng lực, phương pháp sư phạm cho đội ngũ giảng viên của khoa, tạo điều kiện giúp đỡ giảng viên trong khoa và bộ môn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, anh chủ động nghiên cứu các đề tài khoa học, biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ công tác giảng dạy. Đại tá, TS Trần Hùng Cương là tác giả của rất nhiều công trình nghiên cứu có tính ứng dụng, thiết thực, được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Anh đã viết nhiều bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí uy tín trong ngành như các Tạp chí: Quốc phòng toàn dân; Khoa học quân sự; Nghệ thuật quân sự...

 Đại tá, Tiến sĩ Trần Hùng Cương. Ảnh: QUỐC TUYÊN

Đại tá, Tiến sĩ Trần Hùng Cương. Ảnh: QUỐC TUYÊN

Chia sẻ về công tác nghiên cứu khoa học, anh cho biết: “Nghiên cứu khoa học là công việc đòi hỏi sự tâm huyết, đầu tư về thời gian rất nghiêm túc, phải có niềm đam mê, đặt ra nhiều giả thiết và hướng nghiên cứu, giải quyết được vấn đề về lý luận và thực tiễn thì mới cho ra đời được những công trình thực sự có giá trị. Ngoài ra, với đặc thù là những người làm công tác giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực quốc phòng nên việc biên soạn tài liệu, giáo trình, đề tài phải đúng đường lối, quan điểm nghệ thuật quân sự của Đảng và Nhà nước, hướng đến mục đích trung tâm là góp phần xây dựng quân đội ngày càng thêm hùng mạnh”.

Với những suy nghĩ như vậy, nhiều năm qua, Đại tá, TS Trần Hùng Cương luôn hết mình trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trong công tác quản lý, điều hành Khoa Chiến dịch của Học viện Quốc phòng. Sự cố gắng đó đã được cấp trên ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng như: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân và Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 3 năm liền (2014-2016), nhiều năm liền anh đạt danh hiệu Giảng viên giỏi cấp Học viện Quốc phòng.

NGÂN HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/giang-vien-tam-huyet-het-long-voi-nghe-604631