Giành HCV SEA Games, tuyển nữ Việt Nam được thưởng bao nhiêu?

Đội tuyển nữ Việt Nam ít nhất đã có 5,3 tỷ đồng tiền thưởng cho chiếc HCV bóng đá nữ SEA Games 30.

Tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 30

Tối 8/12, tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 1-0 trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30, qua đó bảo vệ thành công tấm HCV. Để động viên đội tuyển nữ Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam và Bộ VH-TT&DL đã quyết định thưởng toàn đội 1 tỷ đồng. VFF cũng thưởng số tiền tương tự.

Ngoài ra, Tập đoàn Hưng Thịnh cũng sẽ tặng đội tuyển nữ 1 tỷ đồng, Công ty Golf Long Thành tặng 1 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thưởng 500 triệu đồng. Riêng cá nhân ông Phạm Thanh Hùng, Trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam dự SEA Games tuyên bố thưởng 1,5 tỷ đồng từ tiền cá nhân.

Bên cạnh đó, bà Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên) thưởng 500 triệu đồng; Công ty Dược phẩm Cửu Long thưởng 400 triệu đồng; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của TAND Tối cao thưởng 300 triệu đồng; Công ty Bảo Hưng thưởng 300 triệu đồng; doanh nhân Lê Hoài Anh thưởng 200 triệu đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thưởng 100 triệu đồng; Công ty Mebipha thưởng 100 triệu đồng.

Như vậy, chỉ tính riêng số tiền thưởng sau trận chung kết SEA Games 30 cho tuyển nữ Việt Nam đã lên tới gần 10 tỷ đồng. Trước đó, đội được thưởng khoảng 4 tỷ đồng sau khi vượt qua vòng bảng rồi giành vé vào chung kết SEA Games 30.

Thanh Hà

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/gianh-hcv-sea-games-tuyen-nu-viet-nam-duoc-thuong-bao-nhieu-d444719.html