Giành thêm bốn HCV môn điền kinh, đoàn Việt Nam xếp thứ tư

Trong ngày thi đấu áp chót 22-9 của Ðại hội thể thao người khuyết tật Ðông - Nam Á (ASEAN Para Games 9 - 2017) tại Ma-lai-xi-a, đội tuyển điền kinh người khuyết tật Việt Nam đã đoạt thêm bốn Huy chương vàng (HCV).

ASEAN PARA GAMES 9 MA-LAI-XI-A 2017

Vận động viên Võ Văn Tùng (người ở giữa) giành hai Huy chương vàng. Ảnh: TẤN PHÚC

Vận động viên Võ Văn Tùng (người ở giữa) giành hai Huy chương vàng. Ảnh: TẤN PHÚC

* Thi đấu môn điền kinh, ngay ở nội dung đầu tiên là ném đĩa nam hạng F43, VÐV Võ Văn Tùng đã giành HCV. Còn nhớ ở ASEAN Para Games 2015, Võ Văn Tùng chính là người giành HCV cuối cùng của đội tuyển điền kinh Việt Nam ở nội dung đẩy tạ. Với khả năng thi đấu đa dạng, chiều hôm qua, VÐV sinh năm 1985 này còn giành thêm cả HCV môn ném lao ở hạng thương tật của mình.

* Hai tấm HCV còn lại của đội tuyển điền kinh giành được do công của hai tuyển thủ nữ Trương Bích Vân và Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm. VÐV Trương Bích Vân giành HCV đẩy tạ nữ hạng F55, còn Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm giành HCV chạy 400m hạng T11 của người khiếm thị. Như vậy, với 17 HCV giành được ở môn điền kinh, đội điền kinh Việt Nam đứng thứ tư sau các đoàn In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Thái-lan.

* Ðội tuyển bơi Việt Nam hôm qua chỉ giành ba Huy chương bạc do công của Ðỗ Thanh Hải (200 m hỗn hợp hạng SM6 nam), Nguyễn Ngọc Thiết (200 m hỗn hợp hạng SM9 nam), Trương Quang Gôn (50 m ngửa nam hạng S10) cùng với ba Huy chương đồng. Với 15 HCV, đội tuyển bơi lội Việt Nam xếp thứ hai môn bơi, chỉ kém đội xếp đầu In-đô-nê-xi-a (39 HCV).

* Kết thúc ngày thi đấu hôm qua, với tổng số 37 HCV, hơn 19 HCV so với đoàn Phi-li-pin và kém đoàn Thái-lan 23 HCV, Ðoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam gần như chắc chắn xếp vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng chung cuộc.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/34173902-gianh-them-bon-hcv-mon-dien-kinh-doan-viet-nam-xep-thu-tu.html