Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối Công nhân viên chức Thủ đô

Sáng 12/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối Công nhân viên chức Thủ đô quý III/2018.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao đổi, định hướng các nội dung liên quan đến thảo luận và trọng tâm công tác trong thời gian tiếp theo. Đại diện khối Công nhân viên chức báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối quý III năm 2018.

Đại diện các đơn vị thuộc Khối Công nhân viên chức Thủ đô tham dự Hội nghị

Trong quý III- năm 2018, các đơn vị trực thuộc khối Công nhân viên chức Thủ đô đã bám sát chỉ đạo của Đoàn Thanh niên thành phố, cấp ủy, chính quyền đơn vị; chủ động xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của Đoàn, phù hợp với khả năng, đặc thù của từng cơ sở, đặc biệt là với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn và hoạt động Đoàn. Công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp có tính lan tỏa và hiệu ứng rất tốt đối với cấp ủy các đơn vị và đoàn viên, thanh niên trong toàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội (hàng đầu, bên phải) và ông Đặng Anh Sơn – Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn Hà Nội – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VNPT Hà Nội kí kết biên bản ghi nhớ hợp tác về xây dựng và triển khai dữ liệu đoàn viên và hệ sinh thái tiện ích thanh niên.

Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng; công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng được Đoàn khối Công nhân viên chức quan tâm, triển khai hiệu quả…

Tiêu biểu như: Đoàn khối Công nghiệp Hà Nội triển khai các hoạt động với sự tham gia của 1.250 cán bộ đoàn viên thanh niên, tổ chức chương trình văn nghệ “Khúc hát tri ân và tặng quà các thương bệnh binh, người có công với cách mạng; lắp đặt sửa chữa miễn phí các thiết bị điện cho 100 hộ gia đình chính sách. Tổng Công ty Điện lực Hà Nội thăm tặng quà hơn 80 gia đình chính sách, người có công, gia đình liệt sĩ với tổng giá trị 100 triệu đồng. Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội tổ chức thăm, tặng quà 138 gia đình thương binh, liệt sĩ. Các đơn vị trong khối ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng do bão lũ; xây nhà nhân ái tặng người dân…

Đại diện các đơn vị tặng hoa chia tay nguyên lãnh đạo ban Công nhân viên chức và An ninh quốc phòng Thành đoàn Hà Nội

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội đánh giá, bên cạnh các đơn vị trong khối lâu nay đã hoạt động nổi bật, đều tay như: Công an thành phố, Đoàn khối Công nghiệp Hà Nội, năm nay xuất hiện nhiều nhân tố hoạt động rất tốt như: Đoàn Tổng Công ty Điện lực Hà Nội; Đoàn khối Các cơ quan thành phố, cùng một số đơn vị khác, có nhiều hoạt động nổi bật, phù hợp với đặc thù, được lãnh đạo thành phố ghi nhận. Chẳng hạn như: mô hình trang trí tủ điện; phát động công chức trẻ Thủ đô liêm khiết, trách nhiệm, bản lĩnh vì nhân dân phục vụ; tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử, văn hóa công sở, nơi công cộng; sáng tác ca khúc tuyên truyền về quy tắc ứng xử… được lãnh đạo thành phố ghi nhận, khen ngợi.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Khối Công nhân viên chức Thủ đô từ nay đến cuối năm, đó là: Hoàn thiện, triển khai ứng dụng phần mềm dữ liệu đoàn viên và hệ sinh thái tiện ích thanh niên thanhnienday.vn; phối hợp thực hiện công trình thanh niên tại Cao Bằng; tổ chức đánh giá tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thi đua khen thưởng và bảng điểm minh chứng đánh giá thi đua cuối năm cấp thành phố…

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thành đoàn Hà Nội và VNPT Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về xây dựng và triển khai dữ liệu đoàn viên, hệ sinh thái tiện ích thanh niên.

Bình Minh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/giao-ban-cong-tac-doan-va-phong-trao-thanh-nien-khoi-cong-nhan-vien-chuc-thu-do-d2056560.html