Giao ban công tác nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành phố

Sáng nay 31-3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quý I-2023.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Quý I - 2023, các ban nội chính trong cả nước đã chủ động theo dõi, nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý 89 vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; tham mưu có hiệu quả với Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC theo dõi, chỉ đạo xảy ra trên địa bàn.

Đặc biệt, các Ban Nội chính đã tham mưu, đề xuất đưa nội dung về nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy. Trong quý, các địa phương trong cả nước đã khởi tố mới 512 vụ án/1.283 bị can phạm tội về tham nhũng; 225/835 bị can bị khởi tố do hành vi tiêu cực. Trong đó có 327 vụ án, 179 vụ việc tham nhũng tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn vào diện Ban Chỉ đạo PCTNTC theo dõi, chỉ đạo.

Hội nghị, đã quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC. Cuốn sách được coi là “cẩm nang” giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong PCTNTC; hiểu rõ mục tiêu, phương châm, quan điểm chỉ đạo; những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm và các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh PCTNTC trong thời gian tới; vận dụng đúng đắn, phù hợp, hiệu quả trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện công tác PCTNTC ở địa phương.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đề xuất, cho ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II -2023 với các nội dung như: Tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng công tác tham mưu; công tác chỉ đạo giải quyết các vụ, việc phức tạp; sự chủ động trong ông tác kiểm tra, phát hiện sai phạm...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, công tác PCTNTC phải có sự quyết tâm lớn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi phải tiến hành một cách kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, “không nghỉ”, “không ngừng” ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực.

Để thực hiện tốt công tác PCTNTC, các Ban Chỉ đạo PCTNTC phải nắm vững chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, phải đúng vai thuộc bài, không làm thay, lấn sân công việc của cơ quan khác; kịp thời điều chuyển, lựa chọn cán bộ để Ban Chỉ đạo vận hành thông suốt; tổ chức công việc chặt chẽ, phối hợp công việc nhịp nhàng, bài bản, vừa làm vừa rút kinh nghiệm tránh bệnh hình thức trong tổ chức triển khai nhiệm vụ. Các Ban Chỉ đạo PCTNTC cần xác định chương trình, kế hoạch công tác có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào khâu yếu điểm nghẽn các vụ việc bức xúc, dư luận quan tâm tại địa phương.

Đồng chí Trưởng ban Nội Chính Trung ương đề nghị Ban Chỉ đạo PCTNTC các tỉnh, thành phố trong thời gian tới tập trung tham mưu các cấp ủy đẩy mạnh quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn sâu các lĩnh vực dễ phát sinh về PCTNTC; nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra ngay trong nội bộ các cơ quan phụ trách công tác PCTNTC; ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục quan tâm công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTNTC tạo điều kiện để các ban chỉ đạo thực hiện tốt, có hiệu quả nhiệm vụ được giao...

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/trong-tinh/giao-ban-cong-tac-noi-chinh-dang-va-ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-tinh-thanh-pho-172464.html