Giáo chủ Tân thiên địa quỳ gối xin lỗi người dân Hàn Quốc

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin, vào 15h chiều nay 2/3, Giáo chủ Tân Thiên Địa Lee Man-hee quỳ xuống trước các phóng viên vào giữa cuộc họp báo ở Gapyeong khi một số người biểu tình hét lên những lời lăng mạ và giơ cao khẩu hiệu yêu cầu Lee chịu trách nhiệm.

"Với tư cách là đại diện của những người theo Shincheonji, tôi thành thật xin lỗi công chúng. Đó không phải là ý định của chúng tôi, nhưng nhiều người đã bị nhiễm bệnh." Lee Man-hee, người sáng lập và lãnh đạo của Giáo hội Shincheonji, nói trong một cuộc họp báo.

Sau đó, ông tái khẳng định rằng nhóm của ông sẽ đưa ra "hỗ trợ vật chất và con người" đầy đủ để giúp chống lại căn bệnh này.

"Dù rằng chúng tôi không cố ý nhưng đã có rất nhiều người nhiễm virus này. Chúng tôi cũng đã nỗ lực rất nhiều. Nhưng có lẽ bây giờ đã quá trễ. Tôi xin cúi đầu tạ lỗi đến toàn thể người dân Tôi phải nói gì để tạ lỗi với mọi người đây, tôi thật không còn mặt mũi nào nữa. Mong mọi người hãy tha thứ cho kẻ vô tích sự này", ông Lee Man-hee nói.

Giáo chủ Tân Thiên địa tổ chức họp báo xin lỗi người dân Hàn Quốc

"Chính phủ đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn sự lây lan của covid-19 tại nhà thờ Tân Thiên Địa ở Daegu. Thế nên chúng tôi cũng đang hợp tác tích cực với chính phủ. Chúng tôi sẽ nỗ lực đến cùng và sẽ không tiếc hỗ trợ về cả nhân lực và vật chất", ông này cho biết thêm.

Giáo chủ Tân Thiên địa quỳ gối xin lỗi người dân Hàn Quốc và hứa sẽ bồi thường

Tuyên bố của Lee được đưa ra một ngày sau khi Chính quyền thành phố Seoul cho biết họ đã đệ đơn kiện Lee và các nhà lãnh đạo Shincheonji khác về tội giết người và gây thương tích.

Trước đó, chính quyền thành phố Deagu cũng đã có hành động pháp lý chống lại Giáo hội Shincheonji vì cản trở các nỗ lực kiểm soát dịch bệnh do chính phủ lãnh đạo bằng cách cung cấp thông tin sai lệch.

Chi nhánh của nhà thờ Shincheonji ở thành phố phía đông nam đã bị nghi ngờ là tâm chấn của sự tăng đột biến gần đây về số lượng bệnh nhiễm trùng.

Bệnh nhân thứ 31 của quốc gia, một tín đồ của nhóm tôn giáo ở Daegu, được xác nhận đã bị nhiễm vi rút COVID-19 vào ngày 18 tháng 2.

Người phụ nữ 61 tuổi này đã đến thăm một nhà thờ ở Daegu bốn lần trước và sau khi cô trải qua các triệu chứng của coronavirus.

Kể từ đó, Daegu, một đô thị với 2,4 triệu dân cách Seoul khoảng 300 km về phía đông nam, đã trở thành cụm nhiễm trùng hàng loạt lớn nhất ở nước này.

Tổng số ca nhiễm covid-19 đến nay là 4.212, với 3.801 bệnh nhân đến từ Daegu. Đặc biệt, 57 phần trăm người nhiễm bệnh được liên kết với nhà thờ Shincheonji ở Daegu.

Lee cũng đã trải qua kiểm tra và xét nghiệm âm tính với virus, theo nhà thờ.

Đồng thời, chính phủ cũng đang kiểm tra hồ sơ du lịch nước ngoài của tất cả các hội viên Shincheonji để xác định tuyến đường của ccovid-19 đến Hàn Quốc.

Nguyên Vỵ

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/giao-chu-tan-thien-dia-quy-goi-xin-loi-nguoi-dan-ha-quoc-69312.htm