Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao Công an Thành phố xác minh làm rõ liên quan tới sự việc báo chí phản ánh 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc thời gian vừa qua.

Tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, nhiều cơ quan báo chí quan tâm đặt câu hỏi liên quan đến việc nhiều cây sao đen hàng trăm tuổi trên phố Lò Đúc bị chết.

Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, hàng cây sao đen được trồng từ thời Pháp thuộc, gắn liền với phát triển đô thị, có giá trị vật chất, tinh thần, gắn với cuộc sống đô thị của người dân.

Do đó, Chủ tịch UBND Thành phố rất quan tâm đến nội dung này. Trước thực trạng báo chí đưa tin, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã trao đổi trực tiếp với lãnh đạo quận Hai Bà Trưng. Lãnh đạo quận đã trao đổi với phường Phạm Đình Hổ và Công ty TNHH Công viên cây xanh để xác minh nội dung báo chí đưa tin.

"Ngay trưa nay, cá nhân tôi đã xin ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về sự việc. Thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao Công an Thành phố xác minh làm rõ liên quan tới sự việc báo chí phản ánh 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc. Trong đó sẽ có kiểm tra xác minh về quy trình chặt hạ, có việc xây nhà mới thì cây chết hay không. Thời hạn trước ngày 10/4", Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội thông tin.

Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại họp báo.

Bên cạnh đó, thông tin về kết quả rà soát các tuyến đê bằng flycam, ông Trương Việt Dũng cho biết, ngày 5/5/2023, Chủ tịch UBND Thành phố giao Chánh Văn phòng UBND Thành phố triển khai việc dùng flycam để rà soát vi phạm trên các tuyến đê. Đến nay, Văn phòng UBND Thành phố đã hoàn thành nội dung này, kết quả đã rà soát 8 tỉnh có các tuyến giao thông, đê có kết nối và giáp với Hà Nội. Dự kiến tuần tới, Văn phòng UBND Thành phố sẽ có báo cáo ban cán sự Đảng UBND Thành phố.

Liên quan đến cải tạo chung cư cũ, Chánh Văn phòng UBND Thành phố khẳng định Hà Nội là thành phố đi đầu đưa ra các cơ chế chính sách, sau đó Bộ Xây dựng đã tiếp thu đầy đủ. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 69 về cải tạo chung cư cũ, thành phố Hà Nội đã ban hành 6 kế hoạch để triển khai các dự án. Qua các đợt tuyên truyền, có 105 nhà đầu tư mong muốn đầu tư vào dự án cải tạo chung cư cũ. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Xây dựng đưa tiếp các chính sách vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Về cơ chế, Hà Nội đã chuẩn bị kĩ càng, một trong những nội dung quan trọng là Thành phố chính thức ủy quyền cho UBND cấp quận, huyện là phê duyệt tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư cho từng dự án và hệ số K bồi thường đối với hộ dân. Ngoài ra còn các cơ chế chung như miễn tiền sử dụng đất, thuê đất đối với phạm vi sử dụng dự án…

Hiện nay, ngoài 402 chung cư kiểm định trước đây, Hà Nội đã ban hành kế hoạch kiểm định 1022 chung cư cũ. Trong đó, quận Đống Đa triển khai xong dự án quy hoạch các khu chung cư cũ như Khương Thượng, Kim Liên…

Liên quan đến nội dung rà soát nhà nhiều căn hộ, chung cư mini, Chánh Văn phòng UBND Thành phố khẳng định công tác này được thành phố Hà Nội triển khai nghiêm túc, không qua loa. Ngày 13/9/2023 Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành Công điện, sau đó tổ chức hội nghị đến 30 quận huyện, 579 xã phường thị trấn về rà soát phòng cháy, chữa cháy. Đến giờ phút này các cơ quan liên ngành đã rà soát 400 chung cư mini, 23.134 cơ sở kinh doanh dịch vụ thuê.

Ngân Phương

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/giao-cong-an-xac-minh-nguyen-nhan-3-cay-sao-den-chet-kho-tren-pho-lo-duc-168255.html