Giáo dân huyện Chương Mỹ: Thi đua 'Sống Tốt đời - Đẹp đạo'

Ngày 9/7, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Chương Mỹ tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo huyện giai đoạn 2017 - 2022, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2022 - 2027.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung; Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội - Linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội Phạm Huy Thông; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chương Mỹ Trịnh Tiến Tường…

Lãnh đạo huyện Chương Mỹ tặng hoa chúc mừng hội nghị

Lãnh đạo huyện Chương Mỹ tặng hoa chúc mừng hội nghị

Theo số liệu báo cáo, hiện nay trên địa bàn huyện Chương Mỹ có 2,8 vạn giáo dân ở 25 xã, thị trấn, chiếm 7% dân số. Toàn huyện có 12 xứ đạo, 44 họ đạo và 4 họ đạo thuộc các xứ đạo khác ngoài huyện... 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp với MTTQ Việt Nam các cấp, đồng bào Công giáo ở huyện Chương Mỹ luôn đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh và Phó Chủ tịch MTTQ TP Nguyễn Thị Kim Dung tặng hoa chúc mừng

Các xứ, họ đạo trong huyện đã tích cực ủng hộ chương trình bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; tiêu biểu là họ đạo thôn Cầu, (xứ Đại Ơn, xã Ngọc Hòa), được Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP khen thưởng. Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo còn triển khai thực hiện mô hình “Giáo họ tự quản về an ninh trật tự” đối với 6 thôn công giáo toàn tòng, được Công an TP đánh giá cao. 100% giáo dân trong huyện tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Có 50 đại biểu giáo dân trúng cử đại biểu HĐND xã và 1 đại biểu giáo dân trúng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời gian qua, đồng bào Công giáo huyện tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào ở địa phương, thể hiện qua phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”, làm tròn trách nhiệm của người Công giáo đồng hành cùng dân tộc với phương châm “sống tốt đời - đẹp đạo”. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều tấm gương người Công giáo điển hình tiên tiến xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế cho thu nhập từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo trong huyện Chương Mỹ cũng tích cực đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện. Đáng chú ý, 5 năm qua, Hội bác ái ở các giáo xứ, giáo họ đã giúp đỡ nhiều hộ gia đình nghèo, gia đình khó khăn, người gặp tai nạn rủi ro, học sinh nghèo... với trị giá trên 1,4 tỷ đồng; đồng thời tham gia ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 với trên 125 triệu đồng…

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, hàng năm, có 90% gia đình đăng ký gia đình văn hóa; 87% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Các xứ họ đạo đều xây dựng được quỹ khuyến học, khuyến tài, tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây xanh, ủng hộ nâng cấp, bê tông hóa đường làng ngõ, xóm, xây dựng sân vận động với kinh phí gần 2 tỷ đồng.Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, 5 năm qua đã có 200 thanh niên công giáo trúng tuyển lên đường nhập ngũ, đạt 100%...

Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo huyện Chương Mỹ đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả của phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo trong huyện giai đoạn 2017 - 2022. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra trong 5 năm tới (2022 - 2027).

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chương Mỹ Trịnh Tiến Tường đã khái quát những thành tựu nổi bật huyện đạt được trên các lĩnh vực trong thời gian qua, là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu, sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong huyện, trong đó có sự đóng góp quan trọng của đồng bào, chức sắc công giáo trên địa bàn huyện.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Ban Đoàn kết công giáo huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền vận động giáo dân trong huyện chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước. Tập trung vào việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế.

Tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Luật tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định 162 (ngày 30/12/2017 của Chính phủ) quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo và các quy định của địa phương về tôn giáo; củng cố, nâng cao niềm tin của đồng bào Công giáo đối với Đảng, Nhà nước và Chính quyền địa phương.

Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Chương Mỹ Trịnh Tiến Tường phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua xây dựng “Xứ họ đạo tiên tiến”; "Mỗi người công giáo Thủ đô là một công dân tốt"; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các cá nhân có thành tích thi đua được tặng bằng khen

Phát huy tinh thần đoàn kết, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ Công giáo thi đua học tập, lao động sáng tạo để khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực trong Nhân dân, tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Đoàn kết Công giáo, để làm nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân.

Hướng phong trào tới cơ sở, đẩy mạnh thi đua yêu nước, nhằm phát huy sức mạnh trong đồng bào công giáo huyện nhà. Nâng cao vị thế quan trọng của Ban Đoàn kết Công giáo huyện, tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối vững chắc trong việc kết nối giữa các cơ quan của Đảng, chính quyền, MTTQ với nhân dân và đồng bào Công giáo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương cử 13 ông, bà tham gia Ban đoàn kết Công giáo huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng thời suy cử 33 vị đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Người công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Công an TP Hà Nội khen thưởng giáo dân có thành tích xuất sắc

Sau phiên họp thứ nhất, hội nghị đã hiệp thương cử ông Nguyễn Văn Hạnh làm Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện; bà Đinh Thị Hạnh và ông Nguyễn Văn Cường làm Phó Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027. Nhân dịp này, MTTQ, Công an TP Hà Nội, UBND huyện Chương Mỹ đã biểu dương khen thưởng 18 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/giao-dan-huyen-chuong-my-thi-dua-song-tot-doi-dep-dao.html