Giáo dục 24h: Cô giáo phủ nhận liên quan vụ hiệu trưởng dâm ô học trò

'Người thứ ba' lên tiếng phủ nhận vụ hiệu trưởng bị tố dâm ô nhiều nam sinh; Kỷ luật cô giáo đánh học sinh lớp 1 bị bầm tím; Giáo sư Ngô Bảo Châu nhận giải thưởng Toán học danh giá tại Pháp... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Hiệu trưởng bị tố dâm ô nhiều nam sinh: "Người thứ ba" lên tiếng phủ nhận

Người Đưa Tin thông tin, liên quan đến vụ việc ông Đinh Bằng My - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) THCS huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) bị bắt vì hành vi lạm dụng tình dục hàng loạt học sinh nam tại trường, theo lời kể với một học sinh từng là nạn nhân, em này thường được một cô giáo trong trường tên Ng gọi lên phòng thầy hiệu trưởng.

Trao đổi với PV, cô Ng - giáo viên bị em học sinh từng là nạn nhân của thầy My cho rằng đã đưa em lên phòng hiệu trưởng, khẳng định chưa bao giờ dẫn một học sinh nào lên phòng thầy hiệu trưởng.

Cô Ng cho biết: “Tôi vô cùng bất ngờ trước những gì mà em học sinh kia đưa ra. Tôi cũng chưa một lần nào dẫn học sinh lên phòng thầy hiệu trưởng cả và tôi xin khẳng định những thông tin đó là sai sự thật.

Cách đây 3 ngày tôi cũng có nghe được thông tin thầy My lạm dụng tình dục học sinh nam, bản thân tôi và các giáo viên khác trong trường đã rất bất ngờ. Vụ việc này khiến uy tín, danh dự của nhà trường bị ảnh hưởng rất nhiều. Hy vọng các cơ quan chức năng sẽ sớm có kết luận chính thức về vụ việc”.

Kỷ luật cô giáo đánh học sinh lớp 1 bị bầm tím

Theo Đời sống & Pháp luật, hội đồng sư phạm Trường tiểu học Bình Hữu (Đức Hòa, Long An) đã thống nhất kỷ luật cô giáo đánh học sinh lớp 1 bầm tím lưng và hông.

Theo báo cáo, trong chiều 15.12, hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Hữu đã thành lập hội đồng kỷ luật và ra quyết định kỷ luật viên chức bằng hình thức cảnh cáo đối với cô V., giáo viên chủ nhiệm lớp 1/5 của trường.

Giáo sư Ngô Bảo Châu nhận giải thưởng Toán học danh giá tại Pháp

GS Ngô Bảo Châu. (Ảnh: VTC)

GS Ngô Bảo Châu cùng nhà toán học Bakir Farhi vừa nhận giải thưởng Maurice Audin tại Viện Toán học Henri Poincaré ở Paris (Pháp). Đây là giải thưởng Toán học của Hội Toán học Ứng dụng và Công nghiệp (SMAI) và Hội Toán học Pháp (SMF), theo Toquoc.vn.

Giải thưởng Maurice Audin được lập ra lần đầu năm 1958. Các nhà toán học, có bằng tiến sĩ, từ 45 tuổi trở lên, làm việc tại Pháp hoặc Algeria, có thể đăng ký xét giải.

Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo vụ hiệu trưởng dâm ô nam sinh

Ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo (Bộ GD&ĐT), vừa ký văn bản gửi Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ yêu cầu kiểm tra về việc ông Đinh Bằng My, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn), có hành vi lạm dụng tình dục đối với học sinh nam của trường mà báo chí đã đưa tin những ngày gần đây. Kết quả báo cáo về Bộ trong ngày 17-12, theo PLO.vn.

Bộ GD&ĐT khẳng định hành vi của ông My là không thể chấp nhận được.

Bộ GD&ĐT chỉ đạo quán triệt trong toàn ngành việc tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo, phòng chống bạo lực học đường và các quy định khác đã ban hành.

Thế Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/giao-duc-24h-co-giao-phu-nhan-lien-quan-vu-hieu-truong-dam-o-hoc-tro-647038.ldo