Giáo dục chính trị đồng bộ, tạo chuyển biến trong quản lý bộ đội

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn xác định công tác giáo dục chính trị (GDCT) là nhiệm vụ quan trọng. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh giữ vững lập trường tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh là đơn vị chủ lực, với quân số chủ yếu là đoàn viên thanh niên, cấp ủy, chỉ huy các cấp trung đoàn luôn quan tâm làm tốt công tác GDCT, giáo dục truyền thống nhằm xây dựng, rèn luyện nhân cách, phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng.

Cán bộ, nhân viên lực lượng vũ trang tỉnh tìm hiểu lịch sử truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam

Thiếu tá Dương Xuân Quỳnh, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Cơ quan chính trị đã phát huy vai trò làm tốt công tác tham mưu, xây dựng các nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục phong phú, chú trọng biên soạn những nội dung giáo dục phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của đơn vị và địa phương, với quân số cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt từ 98,8% trở lên, riêng với chiến sĩ đạt 100%. Nhờ chú trọng công tác GDCT tình hình tư tưởng của bộ đội ổn định; tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. Từ đầu năm 2023 đến nay, 100% CBCS chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật.

Không chỉ tại Trung đoàn 123, công tác GDCT đã được các cơ quan, đơn vị tổ chức bằng các hình thức như: nghiên cứu chuyên đề; sinh hoạt chính trị, tư tưởng; ngày chính trị, văn hóa, tinh thần; thông báo chính trị, thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình; giáo dục thông qua các ngày lễ lớn của đất nước và quân đội. Từ năm 2022 đến nay, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức cho bộ đội học tập các chuyên đề: nâng cao nhận thức của quân nhân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nhận diện âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “bất tuân dân sự” của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ… với quân số tham gia học tập đạt từ 98,8% trở lên.

Nổi bật, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức tọa đàm với chủ đề: Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; “3 đề cao, 5 chống”; xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết, tình thương yêu đồng chí, đồng đội gắn với phê phán, đấu tranh bài trừ thói hư, tật xấu, lối sống thực dụng, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên duy trì GDCT qua các hoạt động cụ thể tại nhà truyền thống, thư viện, phòng Hồ Chí Minh, phòng đọc… Hiện đơn vị hiện có 1 nhà truyền thống, 1 thư viện, 13 phòng Hồ Chí Minh, 7 phòng đọc dành cho CBCS, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, đời sống văn hóa, tinh thần trong LLVT tỉnh…

Đại tá Lê Văn Bền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Nhằm thống nhất về nhận thức và hành động, xây dựng cho CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn coi trọng công tác GDCT trong toàn lực lượng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả đề án “Đổi mới công tác GDCT trong giai đoạn mới”… Từ đó, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm tự lực tự cường của CBCS trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ đầu năm 2023 đến nay, trong toàn lực lượng không có trường hợp CBCS nào vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội.

Nhờ làm tốt công tác GDCT, tình hình tư tưởng LLVT tỉnh cơ bản ổn định, tuyệt đại đa số yên tâm công tác, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Năm 2022, chất lượng GDCT đối với lực lượng bộ đội thường trực, 100% đạt yêu cầu (có 79,83% đạt khá, giỏi); lực lượng dự bị động viên 100% đạt yêu cầu (có 82,49% đạt khá, giỏi); lực lượng dân quân tự vệ 100% đạt yêu cầu (có 85,53% đạt khá, giỏi). Qua đó, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết thống nhất trong nội bộ, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

NÔNG ĐÌNH QUANG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/575626-giao-duc-chinh-tri-dong-bo-tao-chuyen-bien-trong-quan-ly-bo-doi.html