Giáo dục con trai như thế nào khi chúng bắt đầu có 'bạn gái'?

Vấn đề con trai 'có bạn gái' lâu nay ít được cha mẹ quan tâm, theo dõi. Bởi mọi người cho rằng 'việc tình cảm riêng tư của tụi nhỏ có gì phải quan tâm'. Thực tế cho thấy lắm điều liên đới với chúng ta khi 'tụi nhỏ' xảy ra nhiều chuyện không hay. Thậm chí cả không may.

Con trai của cô bạn tôi năm bước vào lớp mẫu giáo luôn được mẹ quan tâm, chia sẻ đến mối quan hệ cô giáo cũng như bạn bè, nhất là với các bạn gái trong lớp. Bạn tôi là giáo viên mẫu giáo nên có kiến thức nhất định về tâm lý trẻ. Con trai cô là đứa trẻ rất hiếu động, nên hằng ngày cô phải dõi theo từng bước đi của cháu.

Qua đó nhằm giáo dục về giới tính, định hướng dần cho cháu biết ứng xử phải phép với bạn gái, luôn biết tôn trọng bạn gái, cũng như không làm tổn thương bạn mình. Cô luôn gợi ý cho con biết vun đắp mối quan hệ này ngay từ lúc nhỏ.

Cô dạy con phải biết quan tâm đến bạn bằng việc mua quà tặng nhân ngày sinh nhật bạn. Khi bạn bệnh, không đi học được thì báo cho cả lớp tới thăm hỏi, động viên bạn... Nhờ đó nên khi cháu vào đại học, khi có “bạn gái”, mua quà gì để tặng bạn ngày sinh nhật hay ngày Valentine, người thân của bạn gái nằm viện mua quà gì cho thiết thực, đúng ý nghĩa v.v... cháu đều nhờ mẹ tư vấn.

Nam nữ lớn lên việc yêu thương nhau là qui luật nhưng việc này không hề đơn giản, nó đầy phức tạp và cũng đầy rẫy cạm bẫy.

Vì nhiều nguyên nhân trong xã hội hiện nay, lớp trẻ “thay người yêu như thay áo”. Không ít người luôn trách cứ, ca thán con mình về điều này mà quên giáo dục cho con về kỹ năng sống, kỹ năng trong quan hệ, giao tiếp cũng như biết trân trọng giá trị tình cảm của bạn gái. Khi tình cảm của tuổi trẻ không kiểm soát được, không tự chủ được sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy như có thai ngoài ý muốn chẳng hạn.

Không ít nữ sinh viên khi đang ngồi học cao đẳng, đại học, đành bỏ dỡ việc học hành vì phải nuôi con nhỏ. Cũng không ít nữ sinh rơi vào trường hợp này khi còn học học phổ trung học phổ thông, hay trung học cơ sở. (Cha mẹ hằng ngày “đầu tắt mặt tối”, khi hay được tin dữ, tá hỏa thì sự đã rồi). Hậu quả các cô gái nhẹ dạ phải “lãnh đủ”, đó là chưa nói đến sức khỏe, hay sự san chấn tâm lý không vượt qua được, đi đến tự vẫn. Cũng không ít cô gái bị phụ tình, tìm cách trả thù, hậu quả thảm khốc đã từng xảy ra dẫn đến kẻ tử vong, người vào tù, để lại nỗi đau cho người thân không nhỏ. Không ít cha mẹ thấy con mình có nhiều bạn gái, thay vì dạy bảo, khuyên can con không nên có sự quan hệ thiếu đứng đắn, thiếu lành mạnh thì lại lấy làm tự hào, hãnh diện, cho rằng con mình có số đào hoa, bay bướm... còn đi khoe với hàng xóm.

Thiết nghĩ, ta biết trân trọng giá trị, phẩm hạnh của mình thì cũng phải biết tôn trọng giá trị, phẩm hạnh của người khác. Bằng không, vô hình trung bậc cha mẹ bất ý đẩy con trai mình thành kẻ hư đốn, luôn đi hại người khác. Họ vô tình không dự đoán được, đào hoa đôi khi là mối hiểm họa luôn rình rập con trai mình.

Khi tình cảm của tuổi trẻ không kiểm soát được, không tự chủ được sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy

Nam nữ lớn lên việc yêu thương nhau là qui luật muôn đời đáng được mọi người khích lệ, ủng hộ. Tuy nhiên, việc này không hề đơn giản, nó đầy phức tạp và cũng đầy rẫy cạm bẫy.

Cho nên, việc ta giáo dục con trai (cũng như con gái) mình việc quan hệ nam nữ nên cẩn trọng, đôi khi phải cảnh giác. Trách nhiệm của cha mẹ nên thường xuyên nhắc nhỡ con trai mình không nên đùa giỡn, hay tìm thú vui một cách hời hợt, nông cạn, làm tổn thương người khác. Có khi một lần gặp bất trắc, sự dằn vật đeo đẳng cô gái tới một đời mà chính con mình vì vô tâm, cạn nghĩ đã khiến người người khác phải khổ mà không hay biết.

PHÙNG THUYÊN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/giao-duc-con-trai-nhu-the-nao-khi-chung-bat-dau-co-ban-gai-14083.html