Giáo dục đại học Việt Nam xếp thứ 53/150 quốc gia

Bảng xếp hạng A3 Ranking vừa công bố, giáo dục đại học Việt Nam xếp thứ 53/150 quốc gia trên thế giới.

Vị trí giáo dục đại học Việt Nam theo A3 Ranking.

Vị trí giáo dục đại học Việt Nam theo A3 Ranking.

Với vị trí này, Việt Nam đứng trên gần 100 quốc gia. Phương pháp xếp hạng là dựa trên số lượng công trình được công bố và số các giải thưởng khoa học nhận được.

Có 4 trường Việt Nam lọt vào top 2000, đó là ĐHQG Hà Nội, ĐHQG Hồ Chí Minh lot top 1.500; 2 Trường ĐH: Bách khoa Hà Nội, Tôn Đức Thắng vào top 1500-2000.

Theo TS Lê Trường Tùng, Chủ tịch hội đồng quản trị Trường ĐH FPT, bảng xếp hạng này có tên gọi là A3 Ranking, vừa ra mắt tháng 6/2018, dựa trên kinh nghiệm của nhiều bảng xếp hạng đại học khác.

A3 là 3 chữ A: Academic Ranking for Academics by Academics, gồm các xếp hạng Top 200.

Top 10 theo xếp hạng A3 Ranking.

Bảng xếp hạng năm nay đã mở rộng tới 505 trường với 92 trường lần đầu tiên được xuất hiện, trong đó có Trường ĐH Tôn Đức Thắng của Việt Nam.

Trước đó, theo xếp hạng của QS World University Rankings (QS), lần đầu tiên Việt Nam có 2 đại học góp mặt trong danh sách 1.000 trường ĐH tốt nhất thế giới, đó là ĐH Quốc gia Hà Nội (xếp vào nhóm 801-1000) và ĐH Quốc gia TP.HCM (nhóm 701-750).

HOA HẠ

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/giao-duc-dai-hoc-viet-nam-xep-thu-53150-quoc-gia-d83915.html