Giáo dục Điện Biên quyết tâm 'học thật, thi thật, nhân tài thật'

Tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Ngành Giáo dục Điện Biên quyết tâm hướng đến nền giáo dục 'học thật, thi thật, nhân tài thật'.

Ông Mùa A Sơn (ngoài cùng bên phải), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên tặng hoa chúc mừng Ngành Giáo dục.

Sáng nay 18/11, Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) nhằm tri ân các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục địa phương.

Diễn văn ôn lại truyền thống ngày hội tôn vinh sự học, nhà giáo do Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên – Nguyễn Văn Đoạt trình bày cũng chỉ rõ nhiều thành tựu, mốc son đáng ghi nhận của ngành giáo dục của tỉnh. Trong đó, có sự đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo quản lý, nhà giáo. Đến nay, Ngành Giáo dục Điện Biên đã được tặng thưởng 1 Huân chương lao động hạng Nhất; 39 Nhà giáo ưu tú; nhiều trường học, thầy cô được tặng thưởng các danh hiệu cao quý (Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba…).

Ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đoạt đồng thời cũng chỉ ra những thách thức đối với nền giáo dục địa phương trong hành trình mới. Đặc biệt là tình trạng thiếu giáo viên, trong khi đời sống thầy cô lại gặp nhiều khó khăn, yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nguồn lực từ ngân sách đầu tư cho giáo dục còn hạn chế nên cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng với quy mô học sinh gia tăng và thực hiện chương trình GDPT năm 2018.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngành Giáo dục Điện Biên quyết tâm bám sát phương châm giáo dục mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề ra: “Học thật, thi thật, nhân tài thật”. Xây dựng nền giáo dục “Lấy học sinh làm trung tâm”, “Nhà trường làm nền tảng”, “thầy cô giáo làm động lực”.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng và tri ân các Nhà giáo ưu tú.

Gửi lời tri ân sâu sắc, ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên đồng thời cũng đánh giá cao sự nỗ lực, cống hiến của các thế hệ quản lý, nhà giáo đối với nền giáo dục địa phương. Đặc biệt là các thầy, cô giáo công tác tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa nhiều khó khăn.

“Chúng tôi vui mừng thấy đội ngũ giáo viên, cán bộ công nhân viên, người lao động của ngành GD&ĐT dù ở bất kỳ hoàn cảnh, thời điểm nào cũng chia sẻ khó khăn với đất nước, với tỉnh. Tấ cả đều yêu ngành, yêu nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều thầy cô giáo giảng dạy ở các thôn, bản đặc biệt khó khăn đã thực hiện tốt nhiệm vụ của nghề mình yêu mến, tất cả đều chung ý chí: vì sự nghiệp trồng người”, ông Mùa A Sơn nhấn mạnh.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Lê Thành Đô (ngoài cùng bên phải) Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao Bằng khen cho Sở GD&ĐT Điện Biên.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu lĩnh vực GD&ĐT, Điện Biên đã ban hành, triển khai nhiều giải pháp. Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên mong muốn sự quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa từ các cấp chính quyền, ngành giáo dục, đặc biệt là đội ngũ giáo viên.

Ông Mùa A Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, mỗi ngành tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho GD&ĐT phát triển. Quan tâm, chăm lo toàn diện hơn đến điều kiện làm việc của đội ngũ giáo viên và học tập của học sinh.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thi đua chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam nhận Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên.

Đối với ngành GD&ĐT, ông Mùa A Sơn mong muốn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, vượt khó đi lên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đặc thù của ngành. Gắn kết chặt chẽ giữa “dạy chữ” với “dạy người”, “dạy nghề”, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên cũng mong muốn các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cải tiến phương pháp dạy học. Nhất là đẩy mạnh áp dụng các phương pháp giáo dục hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người giáo viên trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân.

Tại buổi lễ, Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên đã vinh dự nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập năm học 2021 – 2022”.

Ngoài ra, UBND tỉnh Điện Biên cũng tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 13 cá nhân. Hưởng ứng phong trào thi đua nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 28 tập thể và 72 cá nhân tiêu biểu khác cũng được các cấp khen thưởng.

Hà Linh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc-dien-bien-quyet-tam-hoc-that-thi-that-nhan-tai-that-post615728.html