Giáo dục Đống Đa năm học 2022-2023: Cuộc chuyển mình hồi sinh

Những năm vừa qua, quận Đống Đa luôn vững vàng trên con đường nâng cao chất lượng giáo dục, khẳng định vị thế và dấu ấn riêng trong ngành Giáo dục & Đào tạo Thủ đô, luôn 'Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo' để 'Vượt qua thách thức - Linh hoạt đổi mới - Vững bước thành công' và đạt nhiều thành tích lớn đáng tự hào.

Giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu

Được sự quan tâm của Quận ủy, HĐND, UBND quận, quận Đống Đa luôn ưu tiên quan tâm đến công tác phát triển giáo dục, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Chương trình kiên cố hóa, hiện đại hóa trường lớp được đầu tư, công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống cho học sinh được chú trọng. Bên cạnh đó, toàn ngành đã “linh hoạt đổi mới, vượt qua thách thức” để hoàn thành tốt nhiệm vụ kép: hoàn thành chương trình dạy học năm học 2021-2022 và thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn, an ninh trường học, đồng thời, tăng cường tổ chức tốt các lớp tập huấn, chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại quận và ứng dụng CNTT hiệu quả trong công tác quản lý và giảng dạy.

Đồng chí Đinh Trường Thọ - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Đống Đa đánh trống khai trường, chào mừng năm học mới tại trường tiểu học Trung Tự

Năm học 2021-2022, ngành giáo dục đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Mạng lưới trường lớp, quy hoạch tổng thể trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được hiện đại hóa hướng tới trường học thông minh, lớp học thông minh với 40/62 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (đạt 64,52%).

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân dịp kỷ niệm ngày 20/11

Hoạt động dạy học, giáo dục đạo đức đạt nhiều thành tích xuất sắc với hơn 2.000 giải và huy chương cấp quốc gia, Quốc tế; Hơn 150 giải các môn Văn hóa, KHKT, Sáng tạo Thanh thiếu niên cấp thành phố; Hơn 1000 giải Olympic lớp 7,8 và học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp Quận; Về thành tích của các tập thể, cá nhân, có 01 Cờ thi đua xuất sắc Chính phủ, 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 03 cờ thi đua xuất sắc, 20 đơn vị đạt Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. 11 đơn vị và 17 cá nhân được nhận bằng khen của UBND Thành phố; 06 tập thể và 06 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ GDĐT … Đặc biệt, Phòng GDĐT quận Đống Đa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và được Sở GDĐT đánh giá 12/13 chỉ tiêu xếp loại xuất sắc, 01/13 chỉ tiêu xếp loại Tốt. Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia được lãnh đạo quận quan tâm và chỉ đạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Lãnh đạo quận Đống Đa chúc mừng ngành GD&ĐT quận nhân lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam và lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của ngành GD&ĐT quận Đống Đa ngày 14/11/2022 tại Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao quận Đống Đa

Đánh giá về những kết quả đã đạt được, Đồng chí Trịnh Đan Ly - Trưởng phòng GD&ĐT quận Đống Đa cho biết: “Những con số và thành tích trên hội tụ phẩm chất trí tuệ, sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu đối với sự nghiệp trồng người, những con số đã ghi lại biết bao nỗ lực phấn đấu, cố gắng vượt qua khó khăn của các đồng chí cán bộ quản lý, các thầy cô và các em học sinh ở mỗi nhà trường. Thành tích đó là sự cộng hưởng của tất cả các nhà trường, không phân biệt lớn nhỏ, cũ mới, không kể tuổi tác, kinh nghiệm. Chúng tôi trân trọng vô cùng sự cố gắng đó và luôn yêu quý, tự hào về các đồng chí cán bộ quản lý, các thầy cô của Đống Đa! Chúng tôi tự hào về những thành tích đã đạt được nhưng cũng coi đó là động lực để chúng tôi luôn cố gắng mỗi ngày và tôi tin rằng với sự đầu tư, quan tâm của Quận, luôn coi giáo dục là nhiệm vụ hàng đầu, với những thời cơ và thuận lợi mới, giáo dục Đống Đa sẽ tiếp tục vươn mình để gặt hái được những thành tích vẻ vang hơn nữa”.

Đưa giáo dục lên tầm cao mới

Lãnh đạo quận trao thưởng các đơn vị tại hội nghị tổng kết 30 năm phát động phong trào thi đua “Người tốt- Việc tốt” quận Đống Đa

Năm học 2022-2023, Thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 và Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thực hiện chủ đề của ngành giáo dục Hà Nội: “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”, ngành Giáo dục và Đào tạo quận xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhóm giải pháp cơ bản, trong đó, tiếp tục chỉ đạo hiệu quả việc đổi mới dạy học, đổi mới chương trình sách giáo khoa, đổi mới kiểm tra đánh giá; rà soát điều kiện cơ sở vật chất cho tất cả các trường học trên địa bàn, xây mới và cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học cho các trường để phục vụ cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Đầu tư xây dựng hệ thống trường chuẩn quốc gia toàn quận; Thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên, đặc biệt chú trọng đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Khuyến khích triển khai các Mô hình trường, lớp ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý các hoạt động giáo dục; Chú trọng, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục. Thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác, phấn đấu tiếp tục đạt danh hiệu thi đua Xuất sắc năm học 2022-2023.

Chia sẻ về những định hướng, điều kiện để hiện thực hóa các mục tiêu, đồng chí Trịnh Đan Ly- Trưởng phòng GD&ĐT cho biết thêm: “ Trong thời gian tới, giáo dục Đống Đa tiếp tục tăng cường xây dựng và phát huy vai trò mạng lưới cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán tinh nhuệ, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chương trình GDPT 2018, tiếp tục quan tâm đổi mới quản trị nhà trường, đầu tư chiến lược cho công tác tham vấn học đường. Đặc biệt, rà soát quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp học gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Đẩy nhanh tiến độ xây mới các trường học, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015-2030, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, và hiện đại. Phát huy hiệu quả mô hình chuyển đổi số trong các nhà trường; Duy trì thực hiện tốt các dự án đang được triển khai hiệu quả tại quận như dự án Kết nối lớp học, Nhà trường dân chủ thân thiện và bình đẳng, Trường học Hạnh phúc, Lớp học thông minh, dự án STEM, lớp học ảo... hướng tới mục tiêu phát triển giáo dục Đống Đa lên một tầm cao mới năng động, hiện đại, nhân văn”.

Quang Vinh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/giao-duc-dong-da-nam-hoc-2022-2023-cuoc-chuyen-minh-hoi-sinh-post1498901.tpo