Giáo dục huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An): Gượng dậy sau lũ lớn

Bão số 4 đã gây nên trận lũ lịch sử tại huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An), gây thiệt hại nặng nề ngành giáo dục nói riêng. Cả hệ thống chính trị vào cuộc chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm đưa trẻ đến trường.

Trường Tiểu học Mường Típ 1 (Kỳ Sơn) bị bùn tràn ngập sau lũ. Ảnh: Ng.Duy

Sau bão số 4, ngành giáo dục Kỳ Sơn bị thiệt hại nặng nề. Trụ sở Phòng GDĐT, Trường Mầm non Thị trấn Mường Xén, Trường Tiểu học Thị trấn Mường Xén bị ngập từ 2 đến 4m (ước tính thiệt hại về cơ sở vật chất của mỗi đơn vị từ 70 đến 120 triệu). 8 trường bị ngập 2m và sạt lở từ 8 đến 13m, ước tính thiệt hại về cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học từ 150 đến 200 triệu đồng, gồm: Mầm non Mường Ải; Mầm Non Mường Típ; Tiểu học Hữu Lập; PTDTBT THCS Nậm Típ; PTDTBT THCS Mỹ Lý; Mầm non Keng Đu; Mầm non Nậm Càn; Mầm non Chiêu Lưu. Có 32 cán bộ, giáo viên bị thiệt hại từ 30 triệu đến 300 triệu đồng.

Ông Đậu Viết Cường - Chủ tịch LĐLĐ huyện Kỳ Sơn cho biết: Có nhiều hoàn cảnh rất khó khăn, đáng thương như cô Vi Thị nghĩa - Trường TH Mỹ Lý 2 bị trôi 2 gian nhà trị giá 100 triệu đồng, cô Lô Thị Dậu, trường TH Mỹ Lý 2 trôi 2 gian nhà trị giá 100 triệu; thầy Phan Văn Giang - trường PTDTBT THCS Mỹ Lý - cuốn trôi nhà 3 gian trị giá 300 triệu đồng. Các thầy cô cuộc sống vốn đã khó khăn, tiết kiệm mãi mới làm được ngôi nhà, nay bị lũ cuốn trắng tay.

Sau lũ, các lực lượng vũ trang, đoàn thể, phụ huynh được huy động dọn bùn, chùi rửa bàn ghế, phơi phóng sách vở, lo nước sạch... Các trường chuyển học sinh đến các điểm trường an toàn, bố trí chỗ ở tạm thời cho GV, lo chỗ ăn ở cho HS bán trú, thông báo cho HS đến trường.

Ông Nguyễn Hồng Hoa - Trưởng phòng GDĐT huyện Kỳ Sơn, Nghệ An - cho biết: “Tình hình tạm ổn nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là đường vào các xã Mường Típ, Mường Ải, Tà Cạ xe máy không vào được do sạt lở, học sinh phải đi bộ cả ngày trời, rất nguy hiểm, giáo viên không đủ thực phẩm do không có đường tiếp tế, một số nơi chưa có điện. Một số nơi bùn ngập sâu quá chưa khắc phục được, sách vở cho các em cũng thiếu; một số trường không thể tựu trường đúng thời hạn. Giáo dục Kỳ Sơn rất cần sự hỗ trợ từ cấp trên và các nhà hảo tâm cả nước”.

QUANG ĐẠI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/giao-duc-huyen-bien-gioi-ky-son-nghe-an-guong-day-sau-lu-lon-627303.ldo