Giáo dục kỹ năng sống: Hãy cho trẻ chơi nhiều hơn!

Diễn đàn kinh tế thế giới (World Economic Forum) cùng nhiều tổ chức giáo dục và phát triển trẻ em trên toàn thế giới đưa ra lời khuyên hãy cho trẻ được chơi nhiều hơn, chơi cũng là một cách học để chuẩn bị tốt hơn cho tương lai của trẻ.

Dự báo đến năm 2030, trí khôn nhân tạo (AI) và tự động hóa (automation) sẽ dần dần thay thế sức người. Còn World Economic Forum thì dự báo các công việc trong tương lai cần sự sáng tạo, cần trí tuệ cảm xúc (EQ) và các kỹ năng giải quyết vấn đề. Do đó, ngay từ nhỏ chơi chính là môi trường tốt nhất để dạy trẻ những kỹ năng cần thiết này. Đây cũng là bước chuẩn bị để cha mẹ trang bị cho các con những kỹ năng làm việc sau này.

Theo nhiều tổ chức giáo dục và phát triển trẻ em trên toàn thế giới thì chơi cũng là một cách học để chuẩn bị tốt hơn cho tương lai của con (ảnh: firstdiscoverers)

Ví như từ nhỏ trẻ chơi trò giả làm anh hùng cũng là cách trẻ đang học kỹ năng lãnh đạo. Hay trẻ tham gia tổ chức một buổi picnic cho gấu Teddy, cũng là dịp để trẻ học kỹ năng tổ chức. Còn khi trẻ tham gia chơi trò chơi xếp hình Lego, xây một cái tường thành là lúc học kỹ năng sáng tạo.

Học sinh tiểu học vui chơi sau giờ tan trường ở quận Bình Thạnh (TP HCM)

Các tổ chức giáo dục và phát triển trẻ em trên toàn thế giới khuyến khích các chính phủ, nhà trường và phụ huynh cần chung tay với nhau để cho trẻ em có môi trường được chơi mà chính là được học nhiều hơn. Đặc biệt, phải cho trẻ nhiều thời gian được chơi trong không gian sáng tạo nhiều hơn.

Đó chính là tiền đề và là kỳ vọng sẽ có những nhà lãnh đạo, những nhà phát minh, nhà khoa học trong tương lai.

Nguyệt Anh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/giao-duc-ky-nang-song-hay-cho-tre-choi-nhieu-hon-515999.html