Giáo dục mầm non theo phương pháp Nhật Bản triển khai tại Việt Nam

Công ty ShoPro Việt Nam vừa được khánh thành và hoạt động tại Việt Nam với sự tham gia của lãnh đạo ngành giáo dục và hiệu trưởng nhiều trường sư phạm trong cả nước.

Đây là đơn vị được Bộ Giáo dục Nhật Bản cho phép thực hiện dự án xúc tiến phát triển giáo dục Nhật Bản tại Việt Nam.

Dự lễ khánh thành, ông Hosoya Kazunori, Phó Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP HCM, nhấn mạnh năm 2018 là dịp kỷ niệm 45 năm ngoại giao của Nhật Bản và Việt Nam. Việc triển khai các dự án giáo dục Nhật Bản tại Việt Nam nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước, trong đó giáo dục sẽ trở thành lĩnh vực trọng tâm. Chính phủ Nhật Bản hy vọng nền giáo dục nước này sẽ thích nghi tại Việt Nam và ngày càng lan rộng, phổ biến.

Cắt băng khánh thành ShoPro tại Việt Nam

ShoPro sẽ thực hiện dự án thúc đẩy triển khai giáo dục Nhật Bản năm 2018 tại Việt Nam, trong đó có chương trình phát triển nghiệp vụ giáo dục mầm non theo phương pháp ShoPro (SPM). Đây là hệ thống đào tạo, bồi dưỡng năng lực giáo viên chất lượng cao, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non theo triết lý "nuôi dạy trẻ có tấm lòng ấm áp, tự lực, hợp tác" thông qua việc bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ của giáo viên, quản lý các chương trình mầm non Việt Nam. ShoPro Việt Nam cũng tư vấn tổ chức mô hình trường mầm non theo phong cách Nhật Bản, cung cấp trò chơi mẫu, các ý tưởng về giáo dục, trang thiết bị vật chất...

ShoPro Nhật Bản đang điều hành 56 nhà trẻ tại Nhật Bản với tổng số 4.200 giáo viên, nhân viên.

Tin-ảnh: B.Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/giao-duc-mam-non-theo-phuong-phap-nhat-ban-trien-khai-tai-viet-nam-20181028213203359.htm