Giáo dục Sơn La đổi mới toàn diện, bứt phá

“Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” là chủ đề xuyên suốt tạo nên bước bứt phá chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục mũi nhọn, chất lượng đại trà, xây dựng trường chuẩn quốc gia; chuyển đổi số giáo dục của ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La.

Trở lại thăm Trường THPT Chuyên Sơn La, ngôi trường “đầu tầu” của ngành Giáo dục Sơn La về chất lượng đào tạo. Cơ sở vật chất nhà trường được xây dựng khang trang, thu hút trên 1.100 học sinh đến từ 12 huyện, thành phố. Dẫn chúng tôi đi thăm khuôn viên nhà trường, thầy giáo Trần Doãn Quyết, Phó Hiệu trưởng, nói: Trường vinh dự đón bằng công nhận chuẩn quốc gia mức độ 2. Mỗi giáo viên và học sinh của nhà trường đều có một động lực mạnh mẽ trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, chính vì thế Bảng vàng thành tích của trường mỗi năm dài thêm. Nhà trường có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT cao nhất tỉnh; học sinh sau tốt nghiệp tuyển thẳng vào đại học đạt tỷ lệ 100%. Danh tiếng của nhà trường qua hàng loạt các dấu ấn, tiêu biểu như em: Ngô Phi Long đoạt Huy chương vàng Olympic Vật lý Châu Á và Olympic Vật lý quốc tế năm 2013; Bùi Anh Đức đoạt giải ba đường lên đỉnh Olympia lần thứ 22; Ngô Minh Ngọc, giải nhì quốc gia môn Vật lý; Lê Minh Triết, giải nhì quốc gia môn Toán. Năm học vừa qua ngoài thành tích tại các kỳ thi cấp tỉnh, trường có 13 em đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia; 7 huy chương thi IOE cấp quốc gia; 1 giải triển vọng thi nghiên cứu khoa học cấp quốc gia.

Lớp học thông minh tại Trường THCS Nguyễn Trãi, Thành phố.

Chia sẻ niềm vui về những thành tựu đạt được trong những năm qua, Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết: Ưu tiên cho sự nghiệp “trồng người”, tỉnh luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục theo hướng đồng bộ, hiện đại, cơ bản đáp ứng đủ 1 phòng/lớp học, đảm bảo dạy học 2 buổi/ngày. Hiện nay, tỷ lệ phòng học kiên cố, bán kiên cố đạt trên 96,9%; có 396/597 trường đạt chuẩn quốc gia; 369 trường học có học sinh bán trú chăm lo tốt cho các em ăn, ở tại trường. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học phát triển về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu giáo dục và triển khai chương trình giáo dục phổ thông. Phong trào đổi mới sáng tạo trong dạy và học, cùng các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã lan tỏa sâu rộng, thu hút cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia.

Chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông có sự chuyển biến tích cực, năm học sau cao hơn năm học trước. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,68%. Có 13 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia (tăng 5 giải so với năm 2022). Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp THCS có 905 em đoạt giải; 1.181 học sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh; 1 dự án đoạt giải triển vọng, 1 dự án đoạt giải ba tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tỉnh Sơn La đạt chuẩn phổ cập GDTH, THCS và xóa mù chữ mức độ 2. Duy trì, củng cố, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi (đạt 100%).

Điểm nhấn trong năm 2023 là công tác chuyển đổi số giáo dục. Các trường học đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên chủ động tích hợp vào từng môn học. Triển khai phần mềm quản lý điều hành điện tử (i-office) - kết nối các phòng GD&ĐT với Sở GD&ĐT và các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, phục vụ trao đổi thông tin, văn bản chỉ đạo, quản lý điều hành trên môi trường mạng. Triển khai mô hình lớp học thông minh tại Trường THPT Tô Hiệu, THPT Chuyên. Hệ thống quản lý chất lượng IMS (QMS ISO 9001:2015 và EOMS ISO 21001:2018) của Sở được tổ chức chứng nhận quốc tế French Cert của Vương quốc Anh kiểm định và cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế, là đơn vị đầu tiên trong cả nước và khu vực Đông Nam Á, đứng thứ 23 khu vực Châu Á và thứ 50 trên thế giới đạt được 2 chứng chỉ QMS ISO 9001:2015 và EOMS ISO 21001:2018.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi, Thành phố, phấn khởi nói: Là trường học đầu tiên của Thành phố ra mắt mô hình thí điểm “Lớp học thông minh”, với trang bị đầy đủ thiết bị dạy học như màn hình tương tác, hệ thống âm thanh, điều hòa, ti vi thông minh… Việc dạy và học theo cách tiếp cận mới mà lớp học thông minh mang lại đã kích thích khả năng tư duy, say mê khám phá của học sinh. Mô hình này được kỳ vọng tạo những đột phá trong GD&ĐT, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục căn bản, toàn diện.

Những kết quả đạt được trong lĩnh vực GD&ĐT xuất phát từ tinh thần đoàn kết, đồng thuận của đội ngũ giáo viên thực hiện tốt các đề án, giải pháp đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục. Học sinh được học tập những phương pháp tiên tiến, hiện đại, phát huy tư duy khoa học, sáng tạo, có kỹ năng thực hành xã hội để thích ứng cuộc sống. Các thầy, cô giáo tận tâm, yêu nghề, chuyên môn giỏi, hiểu biết xã hội và bản lĩnh chính trị.

Với quyết tâm đổi mới của đội ngũ cán bộ, giáo viên và các em học sinh tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần giữ vững kết quả đã đạt được, đưa sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo.

Nguyễn Thư

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/khoa-giao/giao-duc-son-la-doi-moi-toan-dien-but-pha-9n5SBZhSg.html