Giáo dục thôi chưa đủ!

Lâu ni Tư chợ Hàn nghe miết cụm từ 'tham nhũng vặt', vậy 'triệu chứng lâm sàng' của nó như thế NXD?

- Lâu ni Tư chợ Hàn nghe miết cụm từ "tham nhũng vặt", vậy "triệu chứng lâm sàng" của nó như thế NXD?

- Biểu hiện đơn giản và dễ thấy nhất là tình trạng người dân gặp trở ngại, phiền toái khi có công việc phải làm thủ tục, tiếp xúc với cơ quan công quyền đó Tư.

- Có phải là chuyện "bôi trơn", "chi trong, chi ngoài" khi làm thủ tục hành chính phải không NXD?

- Nôm na như vậy cho dễ hình dung.

- Vậy các cơ quan Nhà nước phải làm gì để ngăn chặn nạn nhũng nhiễu, gây khó dễ cho người dân?

- Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc cải cách hành chính, đặc biệt là chống tiêu cực trong các cơ quan quản lý Nhà nước, NXD nhận thấy thời gian qua, lãnh đạo các cơ quan công quyền trên địa bàn TP đã thường xuyên, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục CBCC, VC về vấn đề này.

- Mưa dầm thấm lâu! Thường xuyên nhắc nhở, giáo dục ắt sẽ tạo chuyển biến về nhận thức đối với công tác chống tiêu cực trong những công bộc của dân. Nhưng, Tư thấy trong thực tế vẫn còn tình trạng doanh nghiệp, người dân kêu ca vì... thủ tục "hành là chính" đấy NXD.

- Hẳn là vẫn còn "con sâu làm rầu nồi canh" Tư à. Như tại Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp được Cục Hải quan Đà Nẵng tổ chức cuối tháng 7-2019 cũng đã phản ánh khá rõ về thực trạng này. Theo kết quả khảo sát cho thấy có hơn 10% doanh nghiệp trả chi phí ngoài quy định trong quá trình làm thủ tục hải quan, nhất là tại các khâu kiểm tra thực tế hàng hóa, kiểm tra hồ sơ và gần 13% doanh nghiệp bị gây khó khăn do không trả chi phí ngoài quy định với các hình thức gây khó khăn như: cán bộ thực thi công vụ có thái độ không văn minh và lịch sự, yêu cầu bổ sung và giải trình các chứng từ không theo quy định của pháp luật, kéo dài thời gian làm thủ tục...

- Vậy nếu chỉ tuyên truyền suông không thôi chưa đủ?

- NXD thiển nghĩ, trong công tác chống tiêu cực thì chỉ tuyên truyền, giáo dục thôi chưa đủ mà quan trọng hơn, lãnh đạo các cơ quan công quyền cần có biện pháp giám sát, kiểm tra và đặc biệt là khi phát hiện có CBCC, VC nào tiêu cực thì phải xử lý nghiêm khắc. Có như thế mới mong ngăn chặn được vấn nạn tiêu cực, nhũng nhiễu doanh nghiệp, người dân của những công bộc trong quá trình thực thi công vụ.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_210909_giao-duc-thoi-chua-du-.aspx