Giáo dục Tin tức giáo dục Cô giáo Diệu Hạnh chắp cánh ước mơ

TTH - Đằng sau tấm HCV Olympic quốc tế môn sinh học của Trương Đông Hưng, Hồ Việt Đức và mới đây là tấm HCB 'quý như vàng' của Trương Văn Quốc Đạt là cô giáo Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Tổ trưởng bộ môn sinh học Trường THPT chuyên Quốc Học.

Cô giáo Nguyễn Thị Diệu Hạnh

Trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, chúng tôi có dịp gặp và trò chuyện cùng cô ngay trong khuôn viên Trường THPT chuyên Quốc Học. Vẫn là cô giáo Diệu Hạnh của năm nào, hiền từ, thân tình mà cương nghị và nhiệt huyết.

Tốt nghiệp với tấm bằng thủ khoa Trường đại học Sư phạm Huế năm 1996, cô Hạnh được phân công về giảng dạy tại Trường THPT Hương Trà. Chỉ 2 năm sau, cô đạt giải nhất cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và được thuyên chuyển công tác về Trường THPT chuyên Quốc Học; được giao phụ trách bồi dưỡng khối chuyên môn sinh học. Từ tháng 10/2013, cô chính thức trở thành Tổ trưởng bộ môn sinh của Trường THPT chuyên Quốc Học.

Cô Diệu Hạnh chia sẻ, trước đây thành tích của bộ môn sinh của Trường THPT Quốc Học khá khiêm tốn, chỉ dừng lại ở giải nhì quốc gia, chưa có học sinh lọt vào vòng 2 để dự thi quốc gia, quốc tế. Nhìn qua tỉnh bạn, các trường THPT nổi tiếng đều có thành tích tốt ở bộ môn này. Đó là động lực thôi thúc cô lập ra đề án thay đổi ngay từ khi nhậm chức trưởng bộ môn.

Với bề dày 26 năm kinh nghiệm, cô đúc kết 3 giải pháp bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi. Lần lượt đó là, thống nhất chương trình, nội dung trong tổ bộ môn và cập nhật tài liệu. Tiếp theo là tìm hiểu, chọn kỹ học sinh xuất sắc qua kỳ thi tuyển vào lớp 10 và chọn đội tuyển Olympic lớp 10, phân công giáo viên bồi dưỡng. Cuối cùng là liên hệ, trao đổi với giáo viên môn sinh ở trong và ngoài tỉnh.

Từ kế hoạch được lập sẵn, với tâm huyết, không ngại khó và không tính toán, các thầy cô ở tổ chuyên sinh tìm cách tiếp cận được các đề thi quốc gia, quốc tế để cung cấp cho các em trên tinh thần tự nguyện; xây dựng lộ trình và phối hợp cùng với học sinh đọc tài liệu tiếng nước ngoài. Riêng với cô Diệu Hạnh, các em học sinh có thể đến nhà cô. Cô trò chung sức, cả đội ngũ cùng đồng hành, phối hợp, cập nhật liên tục các kiến thức để ôn luyện.

Trương Đông Hưng, Hồ Việt Đức và Trương Văn Quốc Đạt là những học sinh điển hình mà cô giáo Diệu Hạnh và tổ chuyên sinh áp dụng có hiệu quả phương pháp tuyển chọn, bồi dưỡng ngay từ khi em vào lớp 10. Cô giáo Diệu Hạnh chia sẻ, những học sinh có đủ mọi khả năng ra đấu trường quốc tế là những em hội tụ được các tố chất sau: Thật sự đam mê sinh học, khả năng tư duy toán học cực kỳ tốt, ngoại ngữ giỏi và có thể lực tốt. Cô Hạnh cũng quan niệm học phải gắn liền với giải trí, các em học sinh nên kết hợp vui chơi và học hành bằng các thú vui lành mạnh, như chơi thể thao, xem phim song ngữ…

Không chỉ dừng lại vài ba khuôn mặt nổi bật, hằng năm, trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, đã có từ 80% trở lên học sinh dự thi đạt giải, nhiều học sinh đạt từ giải Ba học sinh giỏi Quốc gia trở lên được tuyển thẳng vào Trường đại học Y Dược Huế. Nhiều học sinh đạt giải nhất, giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia được tiếp tục tham dự kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi quốc tế.

Riêng cô giáo Nguyễn Thị Diệu Hạnh, thành tích đã được ghi nhận xứng đáng với Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện đề án phát triển trường THPT chuyên giai đoạn 2010 - 2015; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2016 – 2017; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án phát triển hệ thống Trường THPT.

Bài, ảnh: Thục Đan

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/co-giao-dieu-hanh-chap-canh-uoc-mo-a120388.html