Giáo dục tình yêu thiên nhiên cho học sinh qua những lần đến với rừng

(SGTT) – Tuyên truyền, diễn giải môi trường cho học sinh, sinh viên và cộng động là một trong những nhiệm vụ quan trọng tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn. Mới đây, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập đã hoàn thành việc đón tiếp đoàn khách du lịch với hơn 200 người bao gồm là học sinh và giáo viên của Trường THPT thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước) đến tham quan, học tập.

Trong chương trình thầy cô và các em học sinh được tìm hiểu tổng quan về vườn quốc gia, công tác quản lý, bảo vệ. Đoàn du khách còn đến một số điểm tham quan nổi bật ghi dấu lịch sử như thác Đắk Mai 1, Di tích Quốc gia Đặc biệt điểm cuối hệ thống đường ống dẫn xăng dầu từ Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đến Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước).

Ngoài ra các bạn học sinh còn có cơ hội tìm hiểu và tham gia giao lưu văn nghệ với đồng bào ít người S’tiêng, đây là một trong dân tộc sinh sống nhiều nhất ở tỉnh Bình Phước.

Trường Giang – Ngọc An

tham gia Dấu ấn xanh qua từng điểm đến

“Dấu ấn xanh qua từng điểm đến” là chương trình giới thiệu các điểm đến xanh, các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần bảo tồn và gìn giữ văn hóa bản địa, tạo việc làm và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương của các thành viên thuộc mạng lưới Sáng kiến Điểm đến An toàn.

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/giao-duc-tinh-yeu-thien-nhien-cho-hoc-sinh-qua-nhung-lan-den-voi-rung/